MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Thua đau, Guardiola nói lời thật lòng về West Ham trong tay Moyes

    07:35 Thứ năm 28/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sau 4 năm vô địch Carabao Cup liên tiếp, nửa xanh thành Manchester sớm trở thành cựu vương mùa này.

    Rạng sáng nay, West Ham United tiếp đón 1 đại diện thành Manchester khác trong khuôn khổ Carabao Cup. Ở vòng trước, The Hammers đã xuất sắc loại Man United. Đối thủ lần này của đoàn quân do HLV David Moyes dẫn dắt là chủ nhân 4 chức vô địch liên tiếp - Man City.

    Bị Citizens lấn ấp nhưng đội chủ nhà đã kiên cường đẩy lùi mọi đợt vây hãm xuyên suốt 90 phút. 2 đội phải bước vào loạt sút penalty và West Ham giành quyền vào tứ kết với chiến thắng 5-3.

    Phát biểu qua trang chủ Man City, Pep Guardiola bày tỏ: "1 mạch chiến thắng phi thường đã kết thúc, nhưng Man City đã khép lại hành trình theo cách tích cực. Chúng tôi đã chơi thật sự tốt, tạo ra các cơ hội trước 1 đội bóng phòng ngự lùi sâu. Ở loạt sút penalty, họ là đội hay hơn. Chúc mừng West Ham, năm sau chúng tôi sẽ trở lại."

    Pep Guardiola on West Ham:

     West Ham biến Man City thành cựu vương.

    Guardiola khen ngợi West Ham trong tay đồng nghiệp Moyes: "Không chỉ mùa này mà còn cả mùa trước nữa. Một trong những trận khó khăn nhất khi Man City chơi trên sân nhà mà đối thủ lại hay hơn chúng tôi mùa trước là trận đấu với West Ham."

    "Họ đang thể hiện tốt ở Premier League lẫn Europa League và giờ góp mặt ở tứ kết Carabao Cup. West Ham là 1 đội bóng siêu đẳng, có 1 HLV siêu đẳng. Chúng tôi biết trước như thế và thi đấu theo cách của mình. Tôi chưa xem các thông số nhưng tôi nghĩ Man City đã chơi hay. Đôi khi kết quả như vậy diễn ra."

    Hậu trường: West Ham 2-2 Crystal Palace (Tháng 8/2021) 

     
    Phụng Sồ | 07:05 28/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...