MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Liệu Man City có đang trở thành một PSG ở Premier League?

    18:24 Chủ nhật 24/10/2021

    BongDa.com.vn Dù không sở hữu thành tích toàn thắng nhưng rõ ràng Man City vẫn thể hiện một sức mạnh vượt trội so với phần lớn các đội ở Premier League.

    Đêm qua, Man City đã có một chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 4-1 ngay trên sân Amex của Brighton. Đây là trận đấu mà Pep Guardiola chủ động cất quân bài chủ lực Kevin De Bruyne lên ghế dự bị song Man City vẫn đủ trình chơi một thứ bóng đá tấn công tổng lực đẹp mắt. Thống kê cho thấy, Man City đã tung ra tới 23 cú sút về phía khung thành Brighton, trong đó riêng cầu thủ trẻ Phil Foden đã sở hữu tới 8 cú sút, tức gần bằng những gì đội chủ nhà làm được trong cả 90 phút (Brighton tung được 10 pha dứt điểm). 

    Liệu Man City có đang trở thành một PSG ở Premier League? - Bóng Đá

    Cách tấn công của Man City giờ đây vô cùng biến ảo.

    Đáng nói, cách đây một hai vòng đấu, Brighton còn được xem là "ngựa ô" của mùa giải này. Thậm chí, họ từng có thời điểm chỉ cách ngôi đầu bảng một trận thắng. Nói thế để thấy, dù có sự nổi lên của một vài cái tên như Brighton hay Newcastle (trong tương lai), vị thế của Man City vẫn khó mà lung lay. 

    Với Pep Guardiola, ông rất biết cách xoay tua đội hình sao cho những con người có mặt ở trên sân vận hành tốt nhất. Thế mới có chuyện chiến lược gia người Tây Ban Nha khao khát mua Harry Kane trong mùa Hè vừa qua, nhưng nếu cho ông một số 9 ảo như Ferran Torres hay Phil Foden, họ vẫn cứ nổ súng không thua gì các tiền đạo hàng đầu. 

    Mà ngẫm mới thấy, những người như Foden hay Torres đều có số bàn thắng ăn đứt Kane tính đến thời điểm này. Cụ thể, tiền đạo của Tottenham chỉ mới có 1 pha lập công ở Premier League, trong khi đó, Foden đã bỏ túi 3 bàn còn Torres có 2 bàn. 

    Liệu Man City có đang trở thành một PSG ở Premier League? - Bóng Đá

     Pep chỉ còn chức vô địch Champions League là viên mãn với Man City.

    Có thể, nói Man City đang có nguồn nhân lực khá dồi dào. Họ có thể tạo ra hai đội hình với một sự chênh lệch không đáng kể và đủ sức làm khó mọi đội bóng ở xứ sương mù. Đây là sức mạnh mà gã nhà giàu như PSG cũng phải ganh tị.

    Dĩ nhiên, chinh phục Premier League không còn là mục tiêu lớn nhất của Pep bởi ông đã vô địch giải đấu này tới 3 lần chỉ trong vòng 5 năm. Giờ đây, các ông chủ Trung Đông của Man City mong muốn có được một danh hiệu lớn ở châu Âu, cụ thể là chức vô địch Champions League. Mà muốn đạt được mục tiêu đó, Man City không chỉ cần có thực lực mà còn cần đến may mắn. Một khi hội đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, The Citizens sẽ được chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá đó. 

    Pep nhận xét về Sterling

     
    Ngọa Long | 17:54 24/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...