MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Thua đậm U22 Việt Nam, cầu thủ Indonesia có thái độ "tiêu cực"

    10:37 Thứ tư 11/12/2019 | 13

    BongDa.com.vn Theo ông Menpora Zainudin - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, các tuyển thủ U22 vẫn có thái độ khá "tiêu cực" sau trận thua trước U22 Việt Nam tại Chung kết SEA Games.

    U22 Indonesia đã lỗi hẹn với chiếc HCV SEA Games sau khi nhận thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam tại trận Chung kết vừa qua (đêm 10/12). Những người gieo sầu cho Tim Garuda lần lượt là Văn Hậu (2 bàn) và Hùng Dũng.

    Thua đậm U22 Việt Nam, cầu thủ Indonesia có thái độ

     U22 Indonesia về nhì tại SEA Games 30.

    Sau thất bại tại Rizal Memorial, HLV Indra Sjafri thừa nhận các học trò của ông đã thua 1 cách "xứng đáng" trước 1 đối thủ quá mạnh: "U22 Việt Nam thật sự quá mạnh. Khi tỷ số là 2-0 tôi biết là rất khó để U22 Indonesia lật ngược thế trận. Chiến thắng của U22 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng và không có gì phải bàn thêm. Tôi đã lường trước được khó khăn ở trận đấu này, các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt đấu pháp của BHL nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh của U22 Việt Nam."

    Tuy nhiên, các tuyển thủ xứ vạn đảo lại không "phục" với kết quả này. Ông Menpora Zainudin - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia đã kể lại những điều xảy ra sau trận Chung kết SEA Games trên Tempo: "Tôi đã có cơ hội gặp các cầu thủ sau trận đấu với U22 Việt Nam. Họ vẫn không chấp nhận thất bại vừa rồi. Các cầu thủ vẫn còn trẻ, nhiều người mới 18 tuổi. Độ tuổi trung bình là 21.

    Tôi có nói chuyện với đại diện của Việt Nam và được biết họ có sự chuẩn bị đặc biệt cho chiến dịch này. SEA Games 30 là bài học quan trọng cho chúng tôi trong quá trình chuẩn bị cho U20 World Cup 2021."

    Đăng Huy | 10:37 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...