MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Truyền thông Indonesia: Đây, lý do khiến Garuda thua tan tát trước U22 Việt Nam tại Chung kết

    09:44 Thứ tư 11/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Trang Detik (Indonesia) đã bày tỏ sự thất vọng và ngậm ngùi chỉ ra nguyên nhân đội nhà nhận thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam tại Chung kết SEA Games 30.

    U22 Indonesia lại thêm một lần lỗi hẹn với chiếc HCV SEA Games sau khi nhận thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam tại Chung kết. Những người gieo sầu cho Tim Garuda lần lượt là Văn Hậu (2 bàn) và Hùng Dũng. Như vậy, đội tuyển xứ vạn đảo đã 28 năm chưa thể đứng ở đỉnh cao vinh quang tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

    Chứng kiến trận thua tan tát của đội nhà, truyền thông xứ vạn đảo vẫn tỏ ra bình thản vì Tim Garuda đã không thể làm gì hơn trước 1 Rồng vàng mạnh vượt trội.

    Báo Indonesia: Đây, lý do khiến Garuda thua tan tát trước U22 Việt Nam tại Chung kết - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đã có chiến thắng đậm trước Indonesia để đoạt tấm HCV SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

    Đi tìm nguyên nhân dẫn đến thất bại của đoàn quân HLV Indra Sjafri, trang Detik viết: "Trước đây, bóng đá Việt Nam luôn thua trong trận chung kết SEA Games. Nhưng khi đối mặt với Indonesia, U22 Việt Nam đã phá cái dớp đen đủi đó để giành tấm HCV xứng đáng. Còn đối với Indonesia, cơn khát HCV vẫn tiếp diễn sau nhiều năm chờ đợi. Còn nhớ, lần cuối cùng Indonesia giành được tấm HCV SEA Games đã từ năm 1991, 28 năm trước.

    U22 Indonesia đã vấp phải khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự do HLV Park Hang-seo xây dựng là nguyên nhân chính. Lên bóng ở biên là bài tấn công chính của U22 Indonesia nhưng đã bị Việt Nam tiêu diệt hoàn toàn. Khi bị bắt bài, các học trò của HLV Indra Sjafri dường như không có kế hoạch nào để xuyên thủng bức tường màu trắng của Việt Nam.

    Chưa kể, chất lượng của những cú ra chân bên phía đội tuyển áo đỏ cũng không quá ấn tượng. Indonesia đã tung ra 6 pha dứt điểm và 5 đi ra ngoài. Còn ở bên kia chiến tuyến, Việt Nam hiệu quả hơn hẳn khi chỉ tung ra 4 pha dứt điểm trúng đích để có 3 bàn thắng."

    Báo Indonesia: Đây, lý do khiến Garuda thua tan tát trước U22 Việt Nam tại Chung kết - Bóng Đá

     Các mũi nhọn tấn công của đội tuyển xứ vạn đảo bị phong toả triệt để. Ảnh: Hiển Vinh.

    Trang Indosport cũng thừa nhận điểm yếu này của đội tuyển xứ vạn đảo: "Cơn ác mộng đến với U22 Indonesia khi Syahrian vào thay Evan Dimas. Syahrian có xu hướng phòng ngự và dẫn đến việc U22 Indonesia không còn một cầu thủ làm bóng thực thụ. Có thể thấy, Evan đầu trận đã điều tiết rất tốt trận đấu.

    Thế nên, thời gian còn lại của trận đấu, U22 Indonesia không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự rất kỷ luật của thầy trò Park Hang-seo. Tuyến giữa và tuyến sau của U22 Việt Nam gây ra vô vàn khó khăn cho U22 Indonesia."

    Đăng Huy | 09:26 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...