MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Thua Burnley, CĐV Liverpool đổ tội cho... màu áo

    07:09 Thứ hai 22/08/2016 | 12| 1

    BongDa.com.vn Nhiều người hâm mộ Liverpool trên Twitter đã mỉa mai thất bại trước Burnley là do bộ trang phục thi đấu màu xanh neon mà The Kop đã mặc.

    Sau khi hạ gục Arsenal trong trận mở màn, Liverpool lại tiếp tục điệp khúc tưng bừng trước đội bóng lớn rồi sảy chân trước đội bóng nhỏ. Lữ đoàn đỏ của Jurgen Klopp đã có trận thua muối mặt hai bàn không gỡ trước đội bóng mới lên hạng Burnley.

    Cầm bóng đến 80% nhưng The Kop không một lần chọc thủng lưới được đối phương, họ không thể đổ lỗi cho sự thiếu vắng của Mane khi sở hữu rất nhiều các cầu thủ tấn công chất lượng khác như Coutinho, Firmino và cả Sturridge. Hàng thủ của đội bóng chủ sân Anfield cũng mắc lỗi lớn trong cả hai tình huống dẫn đến bàn thắng của Burnley.

    Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thẳng thắn thừa nhận những sai lầm nơi hàng thủ của đội bóng cùng đã khiến đội bóng của ông phải nhận một thất bại không đáng có như vậy.

    ao1

     Màu xanh neon là có phải lí do chính khiến Liverpool thất bại? Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, rất nhiều cổ động viên của Liverpool trên mạng xã hội Twitter cho rằng đội bóng con cưng của họ thua không phải do chiến thuật mà là do... màu áo. Bộ trang phục màu xanh neon mà The Kop đã mặc trong trận đấu với Burnley bị cho là quá chói mắt khiến các cầu thủ còn chẳng nhận ra nổi nhau để mà chuyền bóng.

    Dưới đây là một số bình luận khá hài hước về bộ trang phục thi đấu đã khiến Liverpool thua trận.

    Tài khoản Cetaphil mỉa mai: "Liverpool đã thất bại ngay từ giây phút họ mặc lên người cái bộ quần áo màu neon đó."

    Trong khi đó Ricky lại cho rằng lí do Liverpool thua là do họ thậm chí còn chẳng nhìn nổi nhau ở trên sân nữa.

    Chủ tài khoản có tên Fino76 thì lại bình luận: "Tôi cam đoan là các cầu thủ Liverpool đã phát bệnh khi mặc lên người bộ quần áo này. Đó là tất cả lí do vì sao họ thua Burnley."

    Đồng quan điểm với Fino76, người dùng Paul Gorst cũng cho rằng chiếc áo màu neon này là một thứ độc hại cần phải loại bỏ sớm.

    Twitter chính thức của tờ The Sun cũng dành riêng một dòng status để than phiền về bộ trang phục thi đấu của Liverpool: "Thất bại của họ chắc hẳn có liên quan đến cái thứ họ đang mặc trên người. Đúng là một sai lầm."

    ao2

     Áo thi đấu sân khách màu đen có vẻ nhìn mạnh mẽ hơn. Ảnh: Internet.

    Và còn cả một số bình luận khác

    @Marc Callanan: Tất cả là do cái bộ đồ quái quỷ này.

    @LiverpoolNicola: Liverpool mặc chiếc áo màu thùng rác để kỉ niệm cho thất bại của mình.

    @kwangggyou: Màn trình diễn của họ tệ hại chẳng kém gì bộ đồ đó cả.

    @trawlings19: Trang phục thi đấu của Liverpool khiến tôi bị đau mắt.

    Anh Tú | 06:06 22/08/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...