MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Thời cơ của bóng đá Anh

    10:34 Thứ sáu 03/11/2017

    Bốn ngày sau khi lứa U17 Anh lội ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha giành ngôi vô địch thế giới, bóng đá xứ sương mù tiếp tục tạo ấn tượng mạnh mẽ và lấn lướt đồng nghiệp xứ đấu bò ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League vừa kết thúc vào rạng sáng 02/11. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 3-1 của Tottenham trước đội đang giữ cúp Real Madrid.

    Cơ hội để cả 5 CLB Anh vào vòng 2 là rất lớn khi họ đang ở vị trí thuận lợi tại bảng đấu, thậm chí Man City sớm giành vé. Sau 20 trận ở vòng bảng, các CLB Premier League đã thắng 14, hòa 5 và chỉ thua 1 (Chelsea gục ngã trước AS Roma 0-3 rạng sáng 1-11). Man City và M.U thậm chí toàn thắng. Thầy trò Mourinho có thể rơi vào bảng dễ thở nhưng Man City đã 2 lần quật ngã Napoli, đội đầu bảng Serie A. Ấn tượng nhất vẫn là Tottenham, đội giành 4 điểm trong cả 2 dịp đối đầu với Real của Ronaldo.

    Real mùa này sa sút từ La Liga đến đấu trường châu Âu nhưng dù sao còn đỡ hơn đội bóng cùng thành phố. Atletico Madrid đối mặt nguy cơ bị loại sớm do kém Chelsea nhì bảng đến 4 điểm. Chỉ cần The Blues thắng thêm 1 trong 2 trận còn lại ở vòng bảng, số phận của đội cựu á quân sẽ được an bài.

     - Bóng Đá

     Tottenham không chỉ giành kết quả tốt trước Real Madrid mà còn tạo ấn tượng bởi lứa cầu thủ trẻ nội địa được thử lửa liên tục Ảnh: REUTERS.

    Nhìn rộng ra, các đại gia quen thuộc chưa chứng tỏ được nhiều điều, ngoại trừ PSG với hàng công siêu khủng. Ngược lại, Man City và Tottenham chơi bóng đầy hứng khởi. Chưa ai cản được Man "xanh" còn "gà trống" trình làng lối đá trẻ trung, năng động. Đoàn quân của Guardiola thậm chí được xem là ứng viên số 1 nhờ sức hủy diệt mạnh trên mọi đấu trường chính. Pep đã nâng trình J.Stones, R.Sterling so với mùa trước và biến L.Sane, Gabriel Jesus thành những "hung thần" trẻ. Đáng kể nhất là Aguero trở lại và lợi hại như xưa còn De Bruyne từ người thừa với Mourinho trở thành tiền vệ đa năng nhất châu Âu hiện nay.

    Điều đáng sợ là sự hủy diệt của Man City đến từ nhiều nguồn. Họ chiếm 3 suất trong tốp 5 chân sút hàng đầu Giải Ngoại hạng Anh (Aguero, Sterling và Jesus); có 3 ngôi sao kiến tạo trong tốp 5 (De Bruyne, D.Silva và Sane). 12 bàn thắng của họ sau 4 trận vòng bảng đến từ 6 tác giả khác nhau.

    HLV Pochettino đáng khen hơn Guardiola ở chỗ luôn tạo điều kiện cho các tài năng trẻ nội địa có đất diễn. Kane đang trở thành chân sút số 1 Anh 2 mùa liền; B.Davies, K.Trippier, D.Sanchez và H.Winks được tin dùng ở cả trong các trận đại chiến mùa này để rồi ngày càng trưởng thành. Cần nhắc lại: Winks từng cùng U19 Tottenham sang Việt Nam đá giải U19 quốc tế với lứa Công Phượng, Tuấn Anh năm 2014. Nêu lại để thấy sự thăng tiến của Winks thần tốc ra sao!

    Bước tiến mạnh mẽ của Man City và Tottenham là dấu hiệu cho thấy bóng đá Anh có cơ hội lớn tìm lại đỉnh vinh quang kể từ sau ngôi vô địch của Chelsea (2012) khi các đối thủ lớn chững lại vì nhiều lý do. 

    Tường Phước | 04:28 03/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...