MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • Thỏa thuận xong! Ngày về của Neymar đã đến gần

    22:24 Thứ ba 13/08/2019 | 6

    BongDa.com.vn Cuộc đàm phán giữa Barcelona và Paris Saint-Germain cuối cùng đã có chuyển biến mới.

    Theo tờ Mundo Deportivo, Giám đốc bóng đá Eric Abidal cùng với thành viên trong lãnh đạo Barcelona là Javier Bordes đã có chuyến bay sang Pháp, và một trong những vị luật sư đại diện của Neymar cũng có mặt tại trụ sở của đội chủ sân Catalan.

    Được biết, thương vụ của siêu sao người Brazil đang dần đi đến hồi kết, sau khi Paris Saint-Germain và Barca đã đạt được một thỏa thuận chung sau hàng loạt cuộc đàm phán dài hạn. Nhà vô địch Ligue 1 đã chấp nhận lời đề nghị bao gồm tiền mặt kèm theo sự phục vụ của Ivan Rakitic và Philippe Coutinho.

    Một đội bóng khác cũng rất muốn chiêu mộ tiền đạo người Brazil là Real Madrid đã phải từ bỏ, do họ nhận thấy Neymar chỉ một mực hướng về Barcelona. Kền kền trắng nhiều khả năng sẽ tiếp tục xúc tiến vụ chuyển nhượng Paul Pogba, trước khi đi đến phương án cuối cùng là Donny Van de Beek.

     - Bóng Đá

     Neymar và Barca sẽ tái hợp?

    Việc PSG chấp nhận thỏa thuận trao đổi cầu thủ, đặc biệt là Coutinho chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Barca. Bởi sau Arsenal và Tottenham thì họ vẫn chưa nhận được một lời đề nghị chính thức nào cho cầu thủ này, mặc dù rất muốn anh rời khỏi Camp Nou.

    Đây cũng là một quyết định có lợi với Coutinho, anh sẽ đóng vai trò của chính Neymar tại Paris và được tạo mọi điều kiện để phát huy hết khả năng cùng sự sáng tạo của mình. Mặt khác, nếu Neymar không trở về Barca thì anh cũng không thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính thức sau sự có mặt của Antoine Griezmann.

     - Bóng Đá

     Coutinho phải rời khỏi Camp Nou.

    Trong khi đó, đã từ lâu người hâm mộ nhận thấy Barcelona không thực sự muốn giữ lại Rakitic, dù anh đóng một vai trò cực kì quan trọng trong lối chơi của đội bóng thời hậu tiqui-taca. Có lẽ ban lãnh đạo muốn trẻ hóa tuyến giữa, và cái tên kinh nghiệm duy nhất họ muốn có dĩ nhiên phải là Sergio Busquets.

    Frenkie De Jong, Arthur Melo, Carles Alena và cả Riqui Puig đều sẽ cạnh tranh vị trí với Rakitic. Trái với họ, tiền vệ người Croatia không phải là sản phẩm của lò đào tạo La Masia hay một bản hợp đồng đắt tiền. Việc Rakitic chuyển sang PSG sẽ giúp cho đội bóng này có một tuyến giữa vô cùng chất lượng, bên cạnh Ander Herrera hay Marco Verratti.

    Hiện tại, cổ động viên Barcelona đang chia làm hai nửa, một bộ phận ủng hộ việc Neymar quay lại, những người khác thì hoàn toàn không muốn thương vụ này xảy ra.

    Huỳnh Phong | 22:00 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...