MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Thắng trận, HLV Bayern nói 1 câu về hàng công PSG

    10:54 Thứ hai 24/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Hansi Flick chia sẻ cảm xúc qua trang chủ CLB sau chiến thắng.

     

    Tuchel phát biểu sau chung kết

    Ở chung kết Champions League, đương kim vô địch Bundesliga - Bayern Munich và nhà vua Ligue 1 - Paris Saint-Germain đụng độ nhau tại Estadio da Luz. 

    Trong hiệp 1, 2 đội có các cơ hội nhưng đều không thể tận dụng thành công. Phải đến phút 59, Kingsley Coman mới khai thông được thế bế tắc. Những phút sau đó, PSG dồn lên tìm kiếm bàn san bằng cách biệt, nhưng không thể 1 lần xuyên phá mành lưới do Manuel Neuer trấn giữ.

    Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận, Bayern lần thứ 6 thống trị châu Âu và hoàn tất cú ăn 3 mùa này.

    Hansi Flick:

     PSG bại trận.

    Phát biểu qua trang chủ CLB sau trận, HLV Hansi Flick đã khen ngợi các học trò, trong ngày Hùm xám xứ Bavaria phải đối đầu hàng công bao gồm những ngòi nổ thượng thặng như Neymar hay Kylian Mbappe.

    "Tôi tự hào về đội bóng." Flick bày tỏ. "Sự tiến triển trong 10 tháng vừa qua thật giàu cảm xúc."

    "... 1 lời cảm ơn lớn dành cho cả đội. Có rất nhiều người đã giúp sức, thành công này thuộc về tất cả bọn họ... Chúng ta chứng kiến Paris sở hữu rất nhiều chất lượng trên hàng công, nhưng Bayern đã phòng ngự quả cảm ngay từ tuyến đầu.

    Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với thắng lợi, đặc biệt trong hiệp 2. Bayern sở hữu các cầu thủ quyết tâm chiến thắng, đó là điều bạn cần khi là 1 HLV."

    Phụng Sồ | 10:24 24/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...