MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Thắng đậm Viettel nhưng HLV trưởng HAGL vẫn chưa thỏa mãn

    21:59 Chủ nhật 12/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Lee Tae-hoon vẫn chưa thỏa mãn dù HAGL đã đánh bại Viettel với tỷ số 3-0 đậm đà ở vòng 9 V-League 2019.

    Phát biểu sau trận đấu với Viettel, HLV Lee Tae-hoon của CLB HAGL cho biết: "Tôi rất cám ơn các cầu thủ của CLB HAGL vì họ đã có năng lực thi đấu tốt. Bên cạnh đó, họ đã làm việc chăm chỉ và học được phương pháp chơi, lối chơi của tôi trong thời gian qua."

    Tuy nhiên, theo HLV Lee Tae-hoon, ông thực sự hài lòng với 3 điểm nhưng chưa hề thỏa mãn. Bởi đây mới chỉ là một trận đấu. Không có trận đấu nào dễ dàng, phía trước CLB HAGL còn rất nhiều trận đấu khác. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc mong rằng, các cầu thủ sẽ luôn nghe theo lời dạy của ông là tập trung, kiểm soát trận đấu.

     - Bóng Đá

     HLV Lee Tae-hoon không thỏa mãn với chiến thắng trước Viettel. Ảnh: Minh Anh.

     Dù giành được chiến thắng 3-0 trước đối thủ, nhưng trong trận đấu này, có rất nhiều lần hàng công của CLB Viettel đã tiến sát được đến khung thành của CLB HAGL, gây nguy hiểm cho mành lưới đội khách. Về vấn đề này, HLV Lee Tae-hoon cho rằng, CLB HAGL đã gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 1 khi chưa triển khai được lối chơi. Ngay trong giờ nghỉ giải lao, vị chiến lược gia người Hàn đã phải có những biện pháp tâm lý để ổn định, đánh thức cầu thủ tỉnh táo trở lại, triển khai lối chơi như những gì đã học.

    "Còn về hàng phòng ngự, để xây dựng một hệ thống phòng ngự thực sự chơi tốt không đơn giản vì tính hệ thống, tính nguyên tắc cao. Nếu chỉ xây dựng trong 2, 3 tuần thì không nhuần nhuyễn được. Để xây dựng cân bằng cần 6 tháng đến 1 năm." HLV Lee Tae-hoon phát biểu.

    Ở trận đấu này, Văn Thanh được HLV Lee Tae-hoon thay vào đầu hiệp 2 và đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách ở phút 58. Đánh giá về sự trở lại của Văn Thanh, HLV Lee Tae-hoon cho biết: "Như các bạn đã biết, Văn Thanh trở lại sau thời gian dài bị chấn thường nên chưa thể hồi phục thể chất cũng như sức khỏe chưa đảm bảo. Do vậy, tôi cần rất thận trọng khi cho cậu ấy vào thi đấu. Nếu chỉ để Văn Thanh tập luyện không thì sẽ không đảm bảo nên tôi phải tính toán cho Thanh vào thi đấu vì sau thời gian dài nghỉ, các kĩ năng của Thanh kém đi nên tôi muốn từng bước khôi phục lại Văn Thanh như xưa."

     Cuối cùng, người đồng hương của HLV Park Hang-seo nhấn mạnh, điều quan trọng với ông là xây dựng bản sắc lối chơi rõ ràng, định hình rõ ràng cho cầu thủ về lối chơi. Trong tương lai, những bản sắc này sẽ có kết quả nhưng kết quả tốt sẽ chỉ có khi các cầu thủ học tập nhuần nhuyễn lối chơi, có kĩ xảo.

    Minh Anh | 21:53 12/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...