MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Thần đồng Italia muốn trở thành Ibrahimovic đệ nhị

    14:16 Thứ bảy 10/03/2018

    BongDa.com.vn Cầu thủ trẻ được mệnh danh là "thần đồng Italia", Peter Pellegri đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của anh với Zlatan Ibrahimovic.

    Peter Pellegri mới đây đã có những chia sẻ với truyền thông Pháp về sự ngưỡng mộ của anh đối với Zlatan Ibrahimovic. "Tôi có rất nhiều thần tượng nhưng chỉ có hai người là tấm gương để tôi noi theo. Một là Cristiano Ronaldo và hai là Zlatan Ibrahimovic."

    Thần đồng Italia muốn trở thành Ibrahimovic đệ nhị - Bóng Đá

     Thần đồng Italia muốn trở thành Ibra trong tương lai.

    Sau khi chia sẻ về mục tiêu phấn đấu của anh trong tương lai, anh cũng chia sẻ về cuộc sống tại AS Monaco. "Ấn tượng đầu tiên của tôi về Monaco là một đội bóng vĩ đại tại Ligue 1. Tập thể trao cơ hội rất nhiều cho những cầu thủ trẻ. So với Italia, Monaco ít chiến thuật hơn."

    Gia nhập Monaco với giá 25 triệu euro trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Chỉ cần hơn 4 phút có mặt tại trận đấu đầu tiên cho Monaco, Pellegri chính thức đi vào lịch sử Ligue 1 khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở giải đấu này (16 tuổi 336 ngày).

    Tiền đạo Italia đã phá kỷ lục của Kylian Mbappe, cựu cầu thủ Monaco vừa chuyển sang PSG hồi mùa Hè. Trước đó, Mbappe ra mắt Monaco khi 16 tuổi 347 ngày, tức nhiều hơn Pellegri 11 ngày.

    Pellegri đã có một lựa chọn sáng suốt khi sang Pháp. Tại Ligue 1 và nhất là Monaco, tài năng trẻ như anh mới được đánh giá cao và trọng dụng. Còn tại Italia, nơi các HLV luôn có suy nghĩ bảo thủ, thật khó để anh phát triển tài năng.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 14:35 10/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...