MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Tham vọng của Lyon

    17:34 Chủ nhật 05/07/2015

    Không để Alexandre Lacazette ra đi, Lyon còn bổ sung nhân sự cho hàng tấn công để tìm kiếm danh hiệu ở Ligue 1.

    Không để chân sút Alexandre Lacazette ra đi, Lyon thậm chí vừa bổ sung nhân sự cho hàng tấn công và tiền đạo Claudio Beauvue được cho sẽ góp sức giúp Lyon tìm kiếm danh hiệu ở Ligue 1, đồng thời là Champions League…

    Tham vọng của Lyon
    Claudio Beauvue (phải) sẽ sát cánh cùng Lacazette đưa Lyon tiến xa ở Champions League. Ảnh: Internet.

    Ngay sau khi chuyển đến Lyon từ Guingamp, tiền đạo Claudio Beauvue cho rằng đây là sự lựa chọn sáng suốt của anh cho sự nghiệp của mình. “Đơn giản vì ở Lyon, tôi nhìn thấy những mục tiêu cụ thể và rất lớn lao. Tham vọng của đội bóng mãnh liệt, nó cũng hệt như khát vọng chiến thắng đang chảy trong huyết quản của tôi vậy,” Beauvue bày tỏ.

    Tuần tới, Beauvue sẽ cùng các đồng đội bước vào giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. Không nói ra thì chính tiền đạo này cũng thừa hiểu sự kỳ vọng mà lãnh đạo CLB dành cho mình nhiều đến đâu, nhất là sau khi anh có màn trình diễn chói sáng trong màu áo của Guingamp (ghi 17 bàn thắng). Sự cơ động trong lối chơi, có thể đá mọi vai trò, từ tiền vệ tổ chức cho đến trung phong cắm, Beauvue chính là mẫu cầu thủ mà HLV Hubert Fournier cần cho kế hoạch của mình.

    Đội á quân Lyon ngoài mục tiêu tranh chấp ngôi vô địch cùng nhóm đại gia PSG, Monaco, Marseille, còn muốn khẳng định tham vọng của mình trên đấu trường Champions League. Riêng điều này, Claudio Beauvue tỏ ra khá hăm hở: “Champions League là giấc mơ tuyệt vời đối với mọi cầu thủ. Tôi đã luôn phấn đấu để được xuất hiện ở sân chơi đó. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng lẫn sân bãi, Lyon có thể thành công ở Champions League mùa bóng tới.

    Năm ngoái, tiền đạo này đã cùng Guingamp thể hiện không đến nỗi nào ở EUROPA League, thế nhưng đấu trường Champions League lại là một phạm trù khác, cao cấp hơn rất nhiều và đấy cũng chính là lý do Beauvue gật đầu chuyển sang khoác áo Lyon ngay sau khi nhận được lời chào mời.

    Giờ đây, khi được chọn đá cặp cùng Lacazette – chân sút xuất sắc nhất Lihue 1 mùa bóng vừa rồi – đối với Beauvue là một áp lực không nhỏ. Chưa kể, vẫn còn những cái tên khác sẵn sàng choán chỗ một khi Beauvue chơi không thành công, là N’Jie, Yattara, Benzia và cả Cornet.

    Song, chính tiền đạo người Pháp cũng khẳng định sẽ vượt qua áp lực để sát cánh cùng các đồng đội mới hướng đến những danh hiệu lớn của mùa bóng. Cùng với Lacazette, Beauvue hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp tấn công nguy hiểm bậc nhất ở Ligue 1, nhất là khi họ khá thân thiết ngoài đời thường. “Chúng tôi là bạn và luôn luôn dành thời gian nói chuyện với nhau. Sở dĩ tôi đồng ý gia nhập Lyon cũng có một phần thuyết phục của Alex, chứ không phải khoác áo Marseille như nhiều người đã nghĩ. Cậu ấy đã kể cho tôi nhiều điều về đội bóng, về kế hoạch phát triển của CLB, về các đồng đội mới và tất cả mọi điều tốt đẹp đang diễn ra tại đây”, Claudio Beauvue nhấn mạnh.

    Hà Trung - Sài Gòn Giải Phóng Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...