MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Thái Lan có “vũ khí bí mật”, bại tướng của thầy Park trở lại Bầy Voi chiến

    22:49 Thứ ba 13/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Akira Nishino đã chọn xong đội ngũ trợ lý, hoàn tất quá trình chuẩn bị cho đại chiến Thái Lan – Việt Nam.

    Ngày 13/8, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có cuộc họp kín kéo dài hơn 2 giờ với HLV trưởng Akira Nishino để gút lại kế hoạch chuẩn bị cho 2 trận đấu đầu tiên của Bầy Voi chiến tại vòng loại World Cup 2022. FAT rơi vào thế phải dứt điểm việc chọn lực lượng trợ lý cho ông Nishino vì thời gian cho trận gặp Việt Nam chỉ còn hơn 3 tuần.

    Truyền thông xứ sở Chùa Vàng cho biết FAT đã xác nhận chọn ông Sirisak Yodyardthai – bại tướng của HLV Park Hang-seo – làm “cánh tay mặt” cho HLV Akira Nishino. Ông Sirisak từng đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV Milovan Rajevac tại Asian Cup 2019. Sau thảm bại của Thái Lan trước Ấn Độ, ông Rajevac rời ghế nóng và trợ lý Sirisak được FAT đôn lên làm HLV tạm quyền, dẫn dắt Bầy Voi chiến vào vòng knock-out.

     - Bóng Đá

    Ông Sirisak quay lại đội tuyển Thái Lan trong vai trò trợ lý. Cre: Siam

    Ông Sirisak luôn đề cao đẳng cấp của bóng đá Thái Lan và không thừa nhận vị thế số 1 Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam. Tại King’s Cup 2019, Bầy Voi chiến thất bại bạc nhược và đáng xấu hổ bằng lối đá bạo lực trước đội tuyển Việt Nam. Sau đó Thái Lan thua tiếp Ấn Độ và HLV Sirisak nộp đơn từ chức sau King’s Cup.

    Ngoài ông Sirisak, HLV Anurak Srikerd cũng được chọn giúp nhà cầm quân Nhật Bản chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý là ông Sirisak và Anurak chỉ được bổ nhiệm tạm thời tham gia ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan trong 2 trận gặp Việt Nam, Indonesia vào tháng 9. Sau đó, ông Nishino và FAT sẽ đánh giá về khả năng của 2 HLV này và có những điều chỉnh, bổ sung nhằm kiện toàn ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan. Hai thành viên khác trong BHL là huấn luyện viên thủ môn Sasha Todish, HLV phụ trách thể lực Nebooyosta Mainenkovich.

     - Bóng Đá

    Ekanit Panya sẽ là "vũ khí bí mật" của HLV Nishino dành cho ĐT Việt Nam?

    Báo chí Thái Lan còn hé lộ về một “vũ khí bí mật” mà HLV Akira Nishino nhắm đến, chuẩn bị cho trận đại chiến với Việt Nam vào ngày 5/9 tới. Danh tính của chân sút này vừa được HLV Nishino chia sẻ sau cuộc họp với FAT: “Tôi chưa thể xác định bất kỳ thông tin nào vào thời điểm này. Khi mới xem các trận đấu tại Thai-League, tôi đã chú ý và có ấn tượng tốt đẹp đối với Ekanit Panya. Cậu ta là cầu thủ giỏi có những tố chất săn bàn đặc biệt.”

    Ekanit Panya năm nay mới 19 tuổi và chưa từng khoác áo đội tuyển Thái Lan. Hồi tháng 3/2019, anh từng được gọi vào U23 Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam nhưng rút lui giờ chót vì chấn thương. Ekanit Panya sinh năm 1999 đã khoác áo U19, U21 và U23 Thái Lan. Tiền vệ trẻ đầy tiềm năng này khoác áo Chiangrai United, hiện đang xếp nhì bảng Thai-League. Với 8 lần nổ súng, Ekanit Panya là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất giải vô địch Thái Lan 2019 sau 23 vòng đấu.

    Gia Minh | 22:00 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...