MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Tập trung Đội tuyển Quốc gia: Trẻ hóa ở đâu?

    22:31 Chủ nhật 13/03/2016

    Thực ra chỉ có 7/32 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 2017 được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia, chiếm 21%. Tỷ lệ đó có thể gọi là TRẺ HÓA hay không?

    (BongDa.com.vn) – Khi danh sách tập trung Đội tuyển Quốc gia được công bố, những cầu thủ trẻ được mọi người chờ đợi bấy lâu đã lần đầu lên tuyển như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, chính điều đó đã “đánh lừa” dư luận rằng: Hữu Thắng đã TRẺ HÓA đội hình. Nhưng thực ra chỉ có 7/32 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 2017 được triệu tập, chiếm 21%. Tỷ lệ đó có thể gọi là TRẺ HÓA hay không?

    Tuấn Anh, Xuân Trường được HLV Hữu Thắng gọi lên ĐT lần này. Ảnh: Internet.
    Tuấn Anh, Xuân Trường được HLV Hữu Thắng gọi lên ĐT lần này. Ảnh: Internet.
    H
    uấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng và VFF luôn “lớn tiếng” trẻ hóa để hướng tới mục tiêu “vàng”, mục tiêu trọng điểm mang tính sống còn là SEA Games 2017. Vậy mà khi gọi tập trung lên tuyển cho 2 trận đấu chỉ còn tính thủ tục không còn mục tiêu, hoặc là có mục tiêu thì cũng chỉ là mục tiêu thắng 1 đội bóng yếu là Đài Loan, trên sân nhà, nhưng cũng chỉ có 21% cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games được tập trung thì không thể gọi là trẻ hóa được.

    Đó là chưa tính tới việc, như HLV Hữu Thắng phát biểu rằng chỉ gọi họ lên cho có “không khí đội tuyển”. Nên cơ hội ra sân là rất thấp. Trong 7 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games được gọi lần này, may ra chỉ 2 cầu thủ có xác suất ra sân cao nhất, có thể là Duy Mạnh, Tuấn Anh, Xuân Trường hoặc Văn Thanh. Một con số quá thấp để nói là trẻ hóa.

    Không so sánh đâu xa, dưới thời Toshiya Miura, một HLV bị chỉ trích rất nhiều trong việc lựa chọn danh sách tập trung đội tuyển quốc gia, vậy mà có lúc ông Miura còn gọi đến 11 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games lên tập trung trong thành phần đội tuyển Quốc gia. Có khi có đến 7 cầu thủ trong độ tuổi dự SEA Games được ra sân thi đấu như (Huy Toàn, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Minh Tùng, Duy Mạnh). Nên nhớ khi đó, ĐTQG còn nguyên cơ hội đi tiếp tại Vòng loại Word 2018, áp lực thành tích còn lớn hơn bây giờ rất nhiều.

    Các cầu thủ lên tuyển hội quân hôm nay 13/3. Ảnh: Internet.
    Các cầu thủ lên tuyển hội quân hôm nay 13/3. Ảnh: Internet.

    Còn lúc này nhìn vào danh sách những cầu thủ được triệu tập có rất nhiều cầu thủ trên dưới 30 tuổi, bên kia sườn dốc sự nghiệp như: Công Vinh, Xuân Thành, Đình Luật, Thành Lương, Tấn Trường; Thậm chí có người đã tuyên bố giã từ đội tuyển như Tấn Tài.

    Đành rằng đây vẫn là những cầu thủ giỏi, các cầu thủ trẻ khác có thể chưa kinh nghiệm bằng họ. Nhưng sự chênh lệch chuyên môn cũng không quá lớn. Hơn nữa nếu muốn cầu thủ trẻ có kinh nghiệm thì phải cho họ thi đấu mới có kinh nghiệm được, không thể đếm tuổi tác để mà lấy kinh nghiệm.

    Mục tiêu lớn nhất của bóng đá nước ta thời gian tới là SEA Games, vậy mà trong những trận đấu không nặng nề thành tích, áp lực ít như thế này HLV Hữu Thắng vẫn không thực hiện trẻ hóa, thì đến những giải đấu có áp lực thành tích nặng hơn, có thể cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ càng hiếm, việc trẻ hóa càng khó khăn, cơ hội “lấy vàng” ở SEA Gamessẽ rất khó.

    TRẺ HÓA không chỉ ở lời nói, mà hãy TRẺ HÓA ở trên sân.

    (Bạn đọc: Phạm Anh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...