MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Nguyễn Hoàng Đức trở lại, có thể đá giao hữu trước tết

    17:45 Thứ hai 22/01/2024

    BongDa.com.vn HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận việc Nguyễn Hoàng Đức sắp hồi phục và chuẩn bị thi đấu trước Tết Nguyên Đán.

    Nguyễn Hoàng Đức buộc phải nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm VCK Asian Cup 2023. Theo các nguồn tin chính thống thì cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel bị tái phát chấn thương. HLV Philippe Troussier không muốn mạo hiểm với Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2021 và có cơ hội lần thứ 2 nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá nam nước nhà.

    Mới đây trước thềm một giải đấu giao hữu trước Tết Nguyên Đán, HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận Nguyễn Hoàng Đức cơ bản đã bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu.

    Nguyễn Hoàng Đức trở lại, có thể đá giao hữu trước tết - Bóng Đá

     Nguyễn Hoàng Đức sắp trở lại. Ảnh: CLB Thể Công Viettel.

    "Chúng tôi đang theo dõi chấn thương để Nguyễn Hoàng Đức có thể nhanh chóng bình phục. Đến thời điểm này, cậu ấy đã bình phục 95% thể trạng và sẽ sớm trở lại với phong độ cao," VTC NEWS dẫn lời HLV Nguyễn Đức Thắng.

    Được biết nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì Nguyễn Hoàng Đức sẽ ra sân ít phút trong các trận giao hữu tới đây. Đây được xem là bước chạy đà cho tiền vệ sinh năm 1998 trước khi V-League trở lại sau Tết Nguyên Đán.

    Về phần đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Philippe Troussier có một giải đấu không thành công ở Qatar. Sau 2 lượt trận toàn thua, các Chiến binh Sao Vàng đã chính thức hết cửa đi tiếp. Ở lượt trận cuối gặp Iraq, HLV Troussier hy vọng các học trò sẽ thể hiện được lối đá đẹp nhằm cống hiến và gửi lời chia tay đẹp đến giải đấu cũng như tri ân người hâm mộ.

    Nam Thành | 17:15 22/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...