MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Báo Trung Quốc tủi nhục vì thua Hong Kong; HAGL nhận viện binh từ Hàn Quốc

    14:53 Thứ ba 02/01/2024

    BongDa.com.vn Bóng đá Trung Quốc đang thật sự hỗn loạn khi đội tuyển quốc gia nước này liên tục nhận thất bại trước thềm vòng chung kết Asian Cup sẽ diễn ra vào giữa tháng 01 tới.

    Báo Trung Quốc tủi nhục vì thua Hong Kong

    Sau thất bại trước Oman, bóng đá Trung Quốc tiếp tục nhận cú sốc lớn khi để thua cay đắng 1-2 trước Hong Kong trong trận giao hữu được tổ chức kín vào tối ngày 01/11 trên UAE trong màn đọ sức mà họ đã chịu đến 3 thẻ đỏ. Kết quả này khiến đoàn quân HLV Jankovic nhận mưa gạch đá từ truyền thông tại đất nước tỷ dân khi thua toàn tập trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup sắp diễn ra. Tờ Sohu Sport có bài viết: "Nỗi tủi nhục! Đội tuyển quốc gia Trung Quốc thua Hong Kong lần đầu tiên sau 39 năm".

    Tác giả của Sohu Sport đề cập: "Hậu vệ Wu Shaocong đá thẳng vào đầu đối phương, trong khi tiền vệ Wang Shangyuan và một trợ lý cãi vã với trọng tài nên đều bị đuổi khỏi sân. Sau trận đấu, cầu thủ Pan Peixuan ngao ngán: "Đội tuyển bóng đá quốc gia của chúng ta đã sử dụng tinh thần Thiếu Lâm và nhận 3 thẻ đỏ".

    Báo Trung Quốc tủi nhục vì thua Hong Kong; HAGL nhận viện binh từ Hàn Quốc - Bóng Đá

    ĐT Trung Quốc thua sốc Hong Kong trước thềm Asian Cup.

    "Trong một trận đấu khởi động khép kín thông thường, có tới 3 người nhận thẻ đỏ, kèm theo những lời lăng mạ trọng tài và những hành động nguy hiểm cho đối phương. Điều đó cho thấy tâm lý của các tuyển thủ quốc gia đang mất cân bằng. Thi đấu ở Asian Cup tháng này với tình trạng như vậy, mục tiêu tiến vào tứ kết là rất khó, thành thật mà nói thì rất khó", Sohu Sport bày tỏ.

    HAGL nhận viện binh từ Hàn Quốc

    Mới đây, 2 cầu thủ Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh vừa trở lại CLB HAGL sau khi hết hợp đồng cho mượn tại Cheon An FC ở K-League 2 (Hàn Quốc). Trong thời gian có mặt tại xứ sở Kim Chi, 2 cái tên của đội bóng Phố Núi không được ra sân thi đấu chính thức nhưng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm ở các trận giao hữu.

    Báo Trung Quốc tủi nhục vì thua Hong Kong; HAGL nhận viện binh từ Hàn Quốc - Bóng Đá

    Hai cầu thủ Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh trở lại HAGL.

    Trở lại HAGL, Cảnh Anh và Minh Hiếu có thể được đăng ký vào thành phần của đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang ở giai đoạn 2 của mùa giải trong bối cảnh đội bóng Phố Núi thi đấu không thật sự tốt và đang đứng cuối BXH V-League 2023/24. Đây được xem là sự bổ sung cần thiết để họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

    Báo Indo: Bác sĩ Choi tiết lộ điểm yếu của ĐT Việt Nam cho ông Shin

    Đó là những phân tích của truyền thông Indonesia khi bác sĩ Choi Ju-young, người từng gắn bó với HLV Park Hang-seo trong 4 năm tại ĐT Việt Nam vừa chính thức đầu quân cho ĐT xứ vạn đảo của chiến lược gia Shin Tae-yong. Tờ Sindonews (Indonesia) có bài viết với dòng tít: "Thần y Choi Ju-young gia nhập ĐT Indonesia, CĐV Việt Nam lo ngại".

    "Bác sĩ Choi Ju-young đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để đồng hành cùng tuyển Indonesia tại Asian Cup 2023. Sự có mặt của trợ lý cũ của HLV Park Hang Seo khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo ngại. Sự lo ngại ấy có thể hiểu được xảy ra bởi bác sĩ Choi có thể sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam tại Asian Cup 2023", tờ Sindonews của Indonesia viết.

    Đối thủ đánh giá rất cao HLV Troussier

    Phát biểu sau chiến thắng 5-0 ở trận giao hữu của ĐT Nhật Bản trước Thái Lan, HLV Hajime Moriyasu cho biết tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm, đặc biệt khi có HLV Philippe Troussier. Ông khẳng định "Samurai xanh" sẽ không chủ quan: “HLV Philippe Troussier là người rất hiểu bóng đá Nhật Bản. Nhìn vào cách ông ấy xây dựng đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ ông ấy muốn kết hợp các cầu thủ trụ cột với các tài năng trẻ. Tôi nghĩ ông ấy đã tập hợp được đội bóng rất mạnh. Ông ấy đang thử nghiệm các chiến thuật khác với khi còn dẫn dắt Nhật Bản. Vì vậy, tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm chúng tôi sẽ có trận ra quân đầy khó khăn”.

    Báo Trung Quốc tủi nhục vì thua Hong Kong; HAGL nhận viện binh từ Hàn Quốc - Bóng Đá

     HLV Hajime Moriyasu của ĐT Nhật Bản rất tôn trọng chiến lược gia Philippe Troussier.

    "HLV Philippe Troussier rất giỏi. Ông ấy là tiền bối của tôi với tư cách HLV tuyển Nhật Bản. Tôi tôi trọng ông ấy, đồng thời cũng muốn gặp gỡ và thi đấu với ông ấy”, chiến lược gia của ĐT Nhật Bản đề cao vị 'Phù thủy trắng'.

    Cựu sao HAGL chính thức giải nghệ

    Trong ngày đầu năm mới, trên trang cá nhân, cựu sao HAGL - trung vệ Trần Hữu Đông Triều đã thông báo quyết định giải nghệ ở tuổi 29. Anh viết: "01/01/2024. Tôi khép lại hành trình chơi bóng chuyên nghiệp của mình để rẽ sang hướng giáo dục và tất nhiên vẫn liên quan tới bóng đá. Tôi biết ơn bóng đá, những người thầy, người anh, đồng đội và không thể thiếu những người hâm mộ. Cảm ơn FPT Polytechnic đã tạo cho tôi một môi trường làm việc mới đầy năng động.

    "Dẫu biết rằng khởi đầu nào cũng gian nan, khó khăn nhưng tôi mong rằng tôi sẽ làm tốt công việc của mình để đồng hành với sự thành công và phát triển của chung của toàn trường”, Đông Triều hy vọng. Được biết, cựu sao HAGL tiết lộ bản thân sẽ chuyển đến dạy thể chất tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng.

    Danh Nguyễn | 14:23 02/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...