MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Tái ngộ Chelsea, NHM Bayern: "Đây là lá thăm tốt vì Chelsea đã yếu đi rồi"

    13:25 Thứ ba 17/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Chelsea gặp Bayern Munich là 1 trong những cặp đấu hấp dẫn tại vòng 16 đội Champions League mùa giải này.

    Năm 2012 tại trận chung kết Champions League, một Bayern Munich hùng mạnh trên sân nhà đã thất thủ trước Chelsea không được đánh giá cao trên chấm phạt đền. Trong 120 phút chỉ xuất hiện 2 bàn thắng. Nếu Thomas Muller khai thông thế bế tắc cho "Hùm xám" thì Didier Drogba làm điều tương tự cho The Blues. Ở loạt đấu súng, sự chuẩn xác đã giúp câu lạc bộ thành London vô địch Champions League. Đến tận hiện tại, ký ức ngày đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ những người liên quan.

    Chính vì thế nên sau khi Chelsea và Bayern tạo thành 1 cặp đấu tại vòng 1/8 Champions League, NHM sẽ liên tưởng ngay đến đêm hôm đó. Bayern hẳn là bên đau buồn còn Chelsea có lý do để hân hoan bởi chiến công cách đây 7 năm.

    Tái ngộ Chelsea, NHM Bayern:

     Bayern từng thua đau Chelsea. 

    Bên cạnh vài NHM tỏ vẻ không vui khi tái ngộ Chelsea, phần đông còn lại rất háo hức vì câu chuyện này. Họ vui mừng bởi đây là thời điểm thích hợp trả món nợ đã vay cho đội bóng thành London. Dưới đây là 1 vài bình luận đáng chú ý của NHM Bayern:

    Wifipoem: "Lá thăm tốt cho chúng ta bởi Chelsea đã yếu đi rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng dễ dàng."

    RWtpt: "Tôi tự tin chúng ta sẽ hủy diệt họ. London là màu đỏ."

    Phifson: "Tôi có theo dõi Chelsea và tin rằng chúng ta có thể đánh bại họ dễ dàng nếu họ không mua người trong mùa đông."

    Braniac22: "Lá thăm tạm chấp nhận, tôi vô cùng lạc quan, nhất là khi Coutinho và Lewandowski đang đạt phong độ cao và Lucas sẽ trở lại."

    Video Chelsea vô địch C1 2012:

    Lữ Phong | 13:05 17/12/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...