Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000
Nếu như khả năng phòng ngự được xem là điểm mạnh của Wan-Bissaka thì điểm yếu trong khâu hỗ trợ tấn công tiếp tục bị phơi bày. Rõ ràng trong bóng đá hiện đại, vai trò tiếp ứng cho hàng công của các hậu vệ cánh đóng vai trò rất quan trọng, trong khi số 29 của M.U lại khá “tù” ở điểm này.
Khoảng thời gian vừa qua, M.U gần như từ bỏ bài tấn công biên phải khi không có một chân tạt bóng xuất sắc trong đội hình. Chính vì thế, đội chủ sân Old Trafford đã nghĩ đến một cái tên khá quen thuộc với những fan hâm mộ của bóng đá Anh - Kieran Trippier. Hãy so sánh một vài chỉ số của “Beckham vùng Bury” với Wan-Bissaka xem ai nổi trội hơn?
Bàn thắng và kiến tạo
Trippier vẫn chưa ghi bàn cho Atletico Madrid nhưng đã có 3 pha kiến tạo ở La Liga mùa này, trung bình mỗi 300 phút, anh sẽ đóng góp trực tiếp vào 1 pha lập công của toàn đội. Trong khi đó Wan-Bissaka mới có 1 bàn thắng duy nhất (vào lưới Newcastle) sau 810 phút ra sân tại Premier League.
Tính rộng ra kể từ khi ra mắt giải Ngoại hạng, cựu sao Palace chỉ có 1 pha lập công và 7 kiến tạo. Nghĩa là trung bình 959,3 phút, anh tham gia trực tiếp vào 1 bàn thắng. Với Trippier, anh có 5 mùa chơi tại Premier League trong màu áo Burnley và Tottenham. Hậu vệ sinh năm 1990 có 2 bàn và 18 kiến tạo. Trung bình 431,6 phút, anh sẽ đặt dấu ấn vào 1 pha lập công.
Sút, rê bóng, chuyền bóng, phạm lỗi
Trippier có trung bình 0,1 cú sút/trận tại La Liga. Con số này bên phía Wan-Bissaka là 0,2.
Ngôi sao của M.U có trung bình 0,8 lần rê bóng thành công mỗi trận, đạt tỷ lệ 44,4%. Trong khi đó Trippier thực hiện 0,6 lần thành công mỗi 90 phút, tỷ lệ cao hơn, lên đến 66,6%.
“Beckham vùng Bury” có 0,6 lần phạm lỗi mỗi trận. Con số này của Wan-Bissaka là 0,4.
Trung bình mỗi trận, Trippier có 1 đường chuyền tạo cơ hội, trong khi Wan-Bissaka là 0,6. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của ngôi sao Atletico là 97,4%, nhỉnh hơn so với hậu vệ Man Utd – 81,9%. Trippier siêng tạt bóng hơn với trung bình 1,3 lần/trận. Trong khi Wan-Bissaka là 0,1.
Phòng thủ
Về khoản này, cựu sao Palace trội hơn khi có 2,7 pha tắc bóng/trận so với 1,9 của Trippier. Tuy nhiên hậu vệ của Atletico nhỉnh hơn về số lần đánh chặn trung bình trong 90 phút (1,7 so với 1,3) và số lần phá bóng mỗi trận (1,8 so với 1,7).