MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Sếp lớn VFF lên tiếng về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều tại King's Cup

    11:04 Thứ ba 16/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ On Sports, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều tại giải giao hữu King's Cup 2019 sắp tới.

    Sau những thành công của ĐT Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục, những cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đang tập luyện, thi đấu ở nước ngoài đã bày tỏ ý kiến muốn trở về khoác áo đội bóng quê hương. Gần đây nhất của Alexander Dang, Jason Quang Vinh Pendant hay thủ thành Filip Nguyen.

    Sếp lớn VFF lên tiếng về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều tại King's Cup 2019 (Trần Quốc Tuấn) - Bóng Đá

      Báo Thái nói về 3 gương mặt hứa hẹn mang đến sự hoàn thiện cho ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

    Chính những nguồn tin này đã khiến tờ báo Siamsport của Thái Lan đặt dấu hỏi về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều trong hàng ngũ ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019 vào tháng 6 tới. "ĐT Việt Nam sẽ rất đáng xem và có sự đồng đều hơn nữa nếu VFF mở cửa cho 3 cầu thủ Việt kiều từng đánh tiếng muốn trở về khoác áo ĐTQG. Đầu tiên có thể kể đến thủ môn Filip Nguyễn đang thi đấu tại Cộng hoà Czech. Thủ thành này có chiều cao khá tốt và vững chuyên môn. Anh ấy có vẻ sẽ trở thành Đặng Văn Lâm thứ 2 của bóng đá Việt Nam.

    Tiếp theo là hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant - một sự bổ sung đáng chú ý cho hàng thủ Những ngôi sao vàng. Hiện đang chơi cho ở giải hạng Nhì Pháp và từng được gọi vào thành phần U16 Pháp, Pendant rõ ràng là một cầu thủ có chuyên môn tốt.

    Và sau cùng là Alexander Dang, tiền đạo đang thi đấu tại Na Uy. Hàng công của ĐT Việt Nam sẽ rất đáng gờm nếu có sự góp mặt của cầu thủ này.

    Tuy nhiên, tất cả giả thiết trên đều phải chờ cái gật đầu từ VFF. Vì thời gian đến King's Cup cũng không còn nhiều và 3 cầu thủ trên cần hoàn tất những thủ tục để có thể đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam."

    Sếp lớn VFF lên tiếng về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều tại King's Cup 2019 (Trần Quốc Tuấn) - Bóng Đá

     Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều tại King's Cup 2019.

    Trước những tin đồn về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều ở King's Cup 2019, theo thông tin từ On Sports, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết việc mời gọi cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho ĐTQG hay U23 Việt Nam phải tiến hành từng bước và không thể vội vã, đốt cháy giai đoạn. VFF có bộ phận chuyên môn theo dõi phong độ và thẩm định các cầu thủ Việt kiều bày tỏ mong muốn trở về cống hiến, nhưng chắc chắn chưa triệu tập trong đợt này (chuẩn bị cho King's Cup).

    Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, HLV Park Hang-seo rất quan tâm đến lực lượng tài năng Việt kiều, nhưng ông đã ưu tiên theo dõi các trận tại V-League vì con người tại chỗ chính là nền tảng lâu dài, sau đó ông mới có ý kiến triệu tập bổ sung các tài năng từ nước ngoài về cống hiến cho các ĐT Việt Nam.

    Đăng Huy | 10:57 16/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...