Cựu Giám đốc điều hành của Manchester United, David Gill được cho là cố gắng ngăn cản Chủ tịch Aleksander Ceferin kéo dài thời gian nắm quyền Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).
Ceferin đã phụ trách UEFA kể từ năm 2016, khi ông được bầu để thay thế Michel Platini - người đã từ chức sau khi bị FIFA cấm vì nhận khoản thanh toán trái phép từ Sepp Blatter. Luật sư người Slovenia tái đắc cử vào năm 2019 và đầu năm nay.
Ông không giấu ý định sẽ tại vị ở UEFA ít nhất cho đến năm 2027. Theo quy định của UEFA, vai trò chủ tịch chỉ được giới hạn ít nhất 3 nhiệm kỳ liên tiếp.
Ceferin và các đồng minh của ông được cho là đang có kế hoạch thay đổi Quy chế của UEFA để cho phép ông nắm quyền cho đến năm 2031. Daily Mail đưa tin, David Gill, với tư cách là thành viên Ủy ban điều hành UEFA, đang dẫn đầu cuộc phản đối các đề xuất của Ceferin đưa ra tại cuộc họp ở Hamburg.
Gill tin các kế hoạch của Ceferin là “phi dân chủ” và “không vì lợi ích tốt nhất của bóng đá”. Cựu CEO của MU lo ngại việc kéo dài thời gian giữ chức chủ tịch của Ceferin có thể khiến cơ quan quản lý bóng đá châu Âu quay trở lại những thói quen cũ, vốn đã hình thành trong giai đoạn Platini nắm quyền.
Những nỗ lực nắm giữ quyền lực của Ceferin gây ra xích mích phía hậu trường tại UEFA. Cuộc xung đột dự kiến tiếp tục diễn ra cho đến khi Đại hội UEFA diễn ra vào tháng 2/2024, thời điểm các thành viên ExCo sẽ bỏ phiếu. Ceferin cần ít nhất 28 phiếu bầu từ 55 thành viên để đề xuất của ông được phê chuẩn.
Kể từ khi tiếp quản Platini 7 năm trước, Aleksander Ceferin đã định vị bản thân là một nhà cải cách. Người đàn ông 56 tuổi được ủng hộ khi trở thành một trong những người có tiếng nói hàng đầu phản đối đề xuất ly khai European Super League vào tháng 4/2021.
David Gill sinh ngày 5/8/1957 tại Berkshire, Anh. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính của Man United vào năm 1997, trước khi trở thành Giám đốc điều hành của "Quỷ đỏ" vào năm 2003.