MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • ‘Sẽ không thể có Ronaldo thứ hai’

    13:27 Thứ sáu 11/11/2016

    Huấn luyện viên Fernando Santos cho rằng câu lạc bộ Sporting không mất Ronaldo nếu để anh dự bị ở trận giao hữu gặp MU năm 2003.

    Sau khi nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất La Liga mùa trước do trang Marca bình chọn, Cristiano Ronaldo khẳng định: Không còn nghi ngờ gì nữa khi chỉ tôi là duy nhất. Tôi đánh giá có nhiều tài năng trẻ như Renato Sanches, Andres Gomes hay Joao Mario, tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ giống tôi, và điều đó là chắc chắn".

    ronaldo

     Ronaldo trong buổi lễ nhận giải cầu thủ hay nhất La Liga mùa trước do trang Marca bình chọn. Ảnh: Internet.

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha tiết lộ trận giao hữu giữa Sporting và MU năm 2003 thay đổi sự nghiệp và cuộc đời anh. Lý do là Ronaldo đã được gặp nhà cầm quân huyền thoại Sir Alex Ferguson. Nhận lời đề nghị từ "ông già gân", anh đồng ý gia nhập đội chủ sân Old Trafford chỉ 2 ngày sau trận giao hữu.

    Trong lần dự hội nghị "Lisbon Web", ông Fernando Santos chia sẻ: “Tôi là huấn luyện viên của Cristiano Ronaldo khi Sporting Lisbon đá giao hữu với MU. Tôi cảm thấy tiếc khi xếp cậu ấy vào đội hình xuất phát. Một tuần trước trận giao hữu này, tôi mất Quaresma vào tay Barca, và 2 ngày sau Ronaldo gia nhập MU.”

    Huấn luyện viên Fernando Santos cho rằng đáng lẽ ông không nên để Ronaldo đá chính. Ông muốn Cristiano Ronaldo nhằm xây dựng câu lạc bộ Sporting Lisbon. Tuy nhiên, kế hoạch của nhà cầm quân này không thành công. Sau trận giao hữu với MU ngày 6/8/2003, anh chia tay đội bóng quê nhà theo hợp đồng trị giá 12,24 triệu bảng.

    Chiến lược gia 62 tuổi nhớ lại: “Khi đến Sporting, tôi nói với Ronaldo rằng cậu sẽ được thi đấu thường xuyên nhưng hãy dừng những trò diễn xiếc trên sân. Cậu cần cải thiện nhiều hơn nữa. Cậu nhảy cao nhưng chưa ghi bàn nào bằng đầu.”

    Hè vừa qua, huấn luyện viên Fernando Santos dẫn dắt hai cậu học trò Ronaldo và Quaresma ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông khẳng định: “Tôi chưa từng nghĩ cùng họ trở thành nhà vô địch châu Âu cùng đội tuyển quốc gia sau 13 năm.”

    ĐT Bồ Đào Nha của huấn luyện viên Santos đã đánh bại chủ nhà Pháp 1-0 sau 120 phút. Đây cũng là lần đầu đội tuyển bóng đá nước này giành chức vô địch EURO.

    Đức Mạnh | 13:18 11/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...