MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Sau tất cả, "Beckham vùng Bury" đã tiết lộ lý do rời Tottenham

    21:38 Thứ ba 03/09/2019

    BongDa.com.vn Sau tất cả, hậu vệ Kieran Trippier đã giãi bày trước truyền thông về lý do tại sao anh quyết định rời Tottenham để chuyển đến Atletico Madrid.

    Trên thực tế, sau thương vụ chuyển nhượng đến Tây Ban Nha vào mùa hè, ngôi sao sinh năm 1990 đã nói rằng việc anh rời đi là vì một số vấn đề trong hậu trườngTottenham Hotspur, nhưng không nói chi tiết. Cho đến nay đã là gần hai tháng, và bây giờ cầu thủ này mới tiết lộ toàn bộ câu chuyện...

    Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, chàng hậu vệ người Anh nói: "Tôi đã không đánh mất tình yêu với các trận đấu. Nó chỉ là khi bạn biết mình chơi không tốt, và bạn đang cố gắng thoát ra khỏi nó. Đôi khi tôi đã nghĩ rằng, ‘Chúa ơi, tôi chỉ ước mùa giải kết thúc'...

     Kieran Trippier shares story behind how Spurs quietly transfer-listed him - Bóng Đá

     Trippier bị loại khỏi kế hoạch của Spurs sau chung kết Champions League 2019.

    Tôi nghe tin đồn về việc họ (Spurs) bán tôi và nó không hay chút nào. Điều đó đã quanh quẩn trong tâm trí tôi trong một vài tháng. Tôi đã cố gắng ngăn chặn và quyết định kéo người quản lý (Mauricio Pochettino) vào giai đoạn trước mùa giải để xem những gì đang diễn ra.

    Tôi đã nói chuyện với Mauricio về kế hoạch của ông ấy và tôi đã không nhận được từ 'có' hay 'không'. Tôi đã cố gắng nói chuyện với chủ tịch (Daniel Levy). Sau đó, tôi đã không thực sự nhận được một câu trả lời thích đáng. Tôi không cảm nhận được sự ấn tượng rằng họ muốn giữ tôi".

    Trippier cũng tin rằng quyết định của Spurs là sai lầm, ngay cả khi anh từng chơi không tốt ở mùa giải 2018/19 vì chấn thương hoặc ảnh hưởng từ giải đấu mà tuyển Anh vào đến bán kết trên đất Nga. Anh nói thêm: "Tôi có phong độ cao tại vòng chung kết World Cup 2018...

    Họ biết tôi làm tốt như thế nào nhưng tôi cảm thấy Tottenham có thể đã loại bỏ tôi không đúng lúc, vì tôi chỉ cần nghỉ bốn tuần để phục hồi, tôi đã phải vật lộn với những chấn thương để trở lại, cảm thấy tươi mới và sẵn sàng. Nhưng tôi không hối tiếc. Bây giờ tôi đang ở Atletico. Tôi luôn muốn chơi ở nước ngoài".

    Southgate đến TBN xem Trippier thi đấu - Bóng Đá

     Trippier đang thăng hoa cùng Atletico Madrid.

    Thời gian sẽ chứng minh tuyên bố này của "Beckham vùng Bury" là hoàn toàn đúng hay sai, nhưng vào giai đoạn khởi động của mùa giải mới, Tottenham rõ ràng đã gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ phải khi Kyle Walker-Peters chơi không ấn tượng và cũng dính chấn thương từ trận thua Newcastle United.

    Trong khi đó, Trippier lại tỏ ra xuất sắc khi thay thế Juanfran, và cũng được trở lại tuyển Anh sau vài lần bị huấn luyện viên Gareth Southgate từ chối. Dẫu vậy, việc một cầu thủ phải rời đi ở tuổi gần 30 thực tế không quá xa lạ, và câu chuyện này đã thực sự kết thúc với hai bên!

    Trung Quân | 21:00 03/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...