MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Sau phát ngôn “xấu xí” của HLV Nishino: Đừng đùa với người Thái!

    23:40 Thứ bảy 19/10/2019 | 13

    BongDa.com.vn Bỏ qua tuyên bố ngông cuồng của ông Akira Nishino mới đây, đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt dè chừng Thái Lan trận quyết đấu giữa 2 đội vào ngày 19/11.

    Ngày 19/7, ông Akira Nishino đã có buổi lễ ra mắt tại Nhật Bản trong vai trò HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Hôm nay 19/10 đánh dấu 3 tháng làm việc của vị tướng sinh năm 1955 tại xứ Chùa vàng. Có thể nói HLV Nishino đã biến Thái Lan thành đội bóng rất khó bị đánh bại. Điều này cho thấy đẳng cấp của một chiến lược gia từng dự World Cup. Rõ ràng ông Nishino là bản hợp đồng “đáng đồng tiền bát gạo” với bóng đá Thái Lan.

    Sau 3 trận đấu, Thái Lan bỏ túi 7 điểm, đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều đáng nói là người Thái tiến bộ qua từng trận và ngày càng trở nên đáng gờm hơn. Trận mở màn chạm trán đội tuyển Việt Nam, bầy Voi chiến suýt chút nữa giành trọn 3 điểm nếu Supachok dứt điểm lạnh lùng hơn vào những phút cuối trận.

    Hai trận đầu tiên tại bảng G, HLV Nishino chỉ có trong tay duy nhất 1 tiền đạo cắm Supachai Jaided. Nhưng điều này không là vấn đề lớn với ông Nishino. Trận thắng Indonesia với tỷ số 3-0 tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno là minh chứng điển hình.

     - Bóng Đá

    Thái Lan tiến bộ và càng đáng gờm hơn qua từng trận đấu.

    Đến trận gặp UAE, đội hạt giống bảng G, tình thế càng khó nhằn hơn cho thầy trò HLV Akira Nishino, bởi Chanathip Songkrasin và Thitipan– 2 trong số 3 lính đánh thuê tại J-League– dính chấn thương nặng, không thể ra sân. Trong tình thế vắng 2 át chủ bài, ông Nishino thể hiện tài thao lược, ứng biến rất tài tình. Thái Lan hạ gục đối thủ mạnh UAE với tỷ số 2-1 bằng thế trận thuyết phục. Hai bàn thắng của lão tướng Teerasil Dangda và tài năng trẻ Ekanit Panya vào lưới UAE vẫn còn quá ít so với số cơ hội mà người Thái tạo ra.

    Đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino phô diễn cách chơi và chiến thuật của bóng đá hiện đại. Đó là chú trọng khả năng kiểm soát bóng ở hàng tiền vệ, thực hiện các pha phối hợp đơn giản, ít chạm, đưa bóng một cách nhanh nhất về phía khung thành đối phương. Cách tiếp cận trận đấu theo kiểu này có phần giống đội tuyển Việt Nam nhưng khả năng dứt điểm của cầu thủ Thái Lan hiệu quả và đa dạng hơn.

     - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino đang chơi bài "tâm lý chiến" với ĐT Việt Nam.

    Một điểm đáng chú ý về người Thái là HLV Akira Nishino có khả năng đọc trận đấu rất nhạy bén. Những miếng đánh của đội tuyển Thái Lan thường rất hiểm và độc. Với Indonesia, Bầy Voi chiến triển khai các pha đánh úp ở trung tâm hàng phòng ngự, khai thác khoảng trống giữa cặp trung vệ đội chủ nhà. Đối phó UAE, ông Nishino chỉ đạo các học trò khai thác khả năng tấn công biên từ 2 cánh. Từ 2 pha chồng biên nhuần nhuyễn, Thái Lan đã có 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển UAE.

    Trận lượt về vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 19/11 mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, còn hơn tính chất trận derby số 1 Đông Nam Á đối với cả 2 vị thuyền trưởng Park Hang-seo và Akira Nishino.

    Tiểu Phương | 22:45 19/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...