MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Sanna Khánh Hòa lên tiếng khi bị nghi "buông" SLNA để né AFC Cup

    13:55 Thứ tư 03/10/2018

    BongDa.com.vn Sau trận thua SLNA, đã có nhiều nghi vấn về việc Sanna Khánh Hòa "buông" trận này để né AFC Cup, nhưng HLV Võ Đình Tân lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chuyện này.

    Trong trận đấu với SLNA ở vòng 25 V-League, Sanna Khánh Hòa đã phải nhận trận thua đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay trên sân nhà tỉ số 1-2. Thất bại này khiến đội bóng phố Biển bị thất thế so với FLC Thanh Hóa tại cuộc chiến giành HCB.

    Sanna Khánh Hòa lên tiếng khi bị nghi

     Sanna Khánh Hòa thiếu chút bản lĩnh ở giai đoạn quyết định.

    Điều đó khiến nhiều người đặt ra nghi vấn Sanna Khánh Hòa đã thi đấu không hết sức mình để "né" vị trí á quân V-League, nơi mà đội bóng phố Biển sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường châu lục ở mùa giải năm sau nếu trong trường hợp Hà Nội lập cú đúp V-League và Cúp Quốc gia.

    Để làm sáng tỏ việc này, HLV Võ Đình Tân cho biết: "Điều này không đúng khi các cầu thủ của chúng tôi luôn ra sân với tinh thần cao nhất. Nếu có vị trí cao nhất, Sanna Khánh Hòa sẵn sàng tham dự đấu trường châu Á. Thường khi rơi vào thời điểm quyết định, các cầu thủ lại thiếu một chút bản lĩnh. Nếu ổn định, tận dụng cơ hội tốt chút xíu thì không phải đợi hai lượt trận để định đoạt vị trí Á quân."

    Việc phải thi đấu AFC Cup luôn là một bài toán khó đối với một số đội bóng V-League. Còn nhớ ở đầu năm khi FLC Thanh Hóa và SLNA tham dự đấu trường này, họ đã gặp không ít tổn thất khi quay lại đấu trường V-Leauge.

    "Tiềm lực tài chính đóng vai trò rất quan trọng. FLC Thanh Hóa có đầy đủ tài chính. Họ bị loại là do chuyên môn chứ không vì vấn đề khác, bởi FLC Thanh Hóa cũng khát khao tiến sâu để nâng thương hiệu.

    Còn với SLNA, chúng tôi lại không có được điều đó. Nếu có tiềm lực tài chính để thuê hết số lượng cầu thủ ngoại được phép, có chất lượng cao và giữ lại những trụ cột đã, chúng tôi tiến sâu vào giải là điều có thể", TGĐ CLB SLNA - Nguyễn Hồng Thanh cho biết.

    Sanna Khánh Hòa lên tiếng khi bị nghi

     Sanna Khánh Hòa sẽ có trận đấu quan trọng cuối cùng gặp FLC Thanh Hóa.

    Trước mắt Sanna Khánh Hòa sẽ là trận đấu quan trọng trong hành hình tìm kiếm tấm HCB tại mùa giải. Ở chuyến hành quân ra Thanh Hóa, họ chỉ cần một điểm để thực hiện giấc mơ này.

    Trân đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN sẽ được diễn ra vào lúc 17h00 ngày 06/10 tới.

    Tịnh Đế | 13:20 03/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...