MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Sân Thống Nhất thay ‘áo mới’ trước thềm mùa giải mới 2018

    11:57 Thứ năm 15/03/2018

    Trước trận đấu đầu tiên tại V-League 2018 diễn ra vào cuối tuần này, sân Thống Nhất đã được khoác lớp ‘áo mới’ nhằm thu hút NHM tới sân cổ vũ cho các cầu thủ.

    Ở mùa giải 2018, sân Thống Nhất là sân nhà của 2 CLB là TP.HCM và Sài Gòn FC. Vào lúc 19h00 ngày 18/03, CLB Sài Gòn FC sẽ có cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại V-League diễn ra trên sân Thống Nhất.

     - Bóng Đá

     Sân Thống Nhất sẵn sàng cho mùa giải mới 2018.

    Trước trận đấu này, ông Trần Đình Huấn - GĐ trung tâm thể thao Thống Nhất cho biết sân Thống Nhất đã được khoác lên mình lớp ‘áo mới’ sau khi được cải tạo một cách toàn diện. Theo đó, ở giai đoạn 1, khán đài B sân Thống Nhất đã được lắp mới hơn 6.700 ghế. Với hàng ghế mới, các khán đài của sân đã được phân bổ hợp lý hơn, còn ở các khán đài C, D đã được phủ sơn càng làm nổi bật sân bóng.

    Cùng với đó, hệ thống dàn đèn đã được thay mới hoàn toàn. Theo đó, công suất chiếu sáng đã đạt từ 1.500 - 1.600 luv, đáp ứng mọi điều kiện thi đấu quốc tế.

    Ngoài những thay đổi trên khán đài và thay mới dành đèn, sân Thống Nhất cũng đã có sự cải tạo về mặt cỏ trên sân. Theo đó, mặt sân được cải tạo bằng cách xới lại và cấy thêm cỏ mới. Mặt sân hiện tại đã rất đẹp và không còn tình trạng lồi lõm như trước đây.

    Trao đổi với báo chí trước thềm trận đấu đầu tiên tại V-League 2018 được tổ chức trên sân Thống Nhất, ông Trần Đình Huấn - GĐ trung tâm thể thao Thống Nhất cho biết: “Trong thời gian qua, chúng tôi đã có những thay đổi, sửa chữa cũng như nâng cấp sân Thống Nhất về khán đài, mặt sân đến giàn đèn. Với hàng ghế được lắp mới, sức chứa của sân còn khoảng 15.000 chỗ ngồi. Mặt sân đảm bảo chất lượng, còn hệ thống chiếu sáng đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của các trận đấu quốc tế. Hy vọng rằng, việc sân Thống Nhất được nâng cấp sẽ giúp cho các trận đấu diễn ra tại đây chất lượng hơn.”

    Với việc nỗ lực cải thiện chất lượng hệ thống hạ tầng của sân Thống Nhất, lãnh đạo ngành Thể thao TPHCM hy vọng người hâm mộ sẽ ra sân nhiều hơn để cổ vũ cho các cầu thủ: “Dĩ nhiên, điều mà chúng tôi mong chờ nhất, chính là khán giả sẽ đến sân và tận hưởng không khí bóng đá của các giải đấu.”

    Đức Văn | 09:01 15/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...