MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • “Sài Gòn hay TPHCM? Đội nào đá tốt thì khán giả ủng hộ”

    20:11 Thứ năm 03/03/2016

    (BongDa.com.vn) – Đó là quan điểm của HLV Lư Đình Tuấn khi ông nghe thông tin CLB Hà Nội sẽ chuyển vào TPHCM và đổi tên thành Sài Gòn FC.

    (BongDa.com.vn) – Đó là quan điểm của HLV Lư Đình Tuấn khi ông nghe thông tin CLB Hà Nội sẽ chuyển vào TP HCM và đổi tên thành Sài Gòn FC.

    “Sài Gòn hay TPHCM? Đội nào đá tốt thì khán giả ủng hộ”
    CLB TPHCM miệt mài tập luyện để có sự chuẩn bị nghiêm túc cho mục tiêu thăng hạng V-League và đáp ứng mong mỏi của người dân Sài Gòn. Ảnh: Quang Thịnh.

    Chuyện thông tin CLB Hà Nội bất ngờ “chuyển hộ khẩu” vào TPHCM và đổi tên thành Sài Gòn FC rộ lên vào chiều ngày 2/3/2016 khiến nhiều người làm chuyên môn hoang mang. Tuy nhiên, với riêng với HLV Lư Đình Tuấn – người dẫn dắt CLB TPHCM thì ông vẫn chưa có thời gian nắm bắt thông tin liên quan này.

    Ông Lư Đình Tuấn cho biết quan điểm của mình về vấn đề này: “Mấy ngày nay tôi khá bận nên thật sự là chưa nắm được thông tin về việc CLB Hà Nội vào Nam và đổi tên thành Sài Gòn FC. Theo tôi, CLB Hà Nội là của Hà Nội, còn CLB TPHCM là của người dân TPHCM. Mục tiêu quan trọng của chúng tôi là thi đấu thật tốt, đội nào chơi tốt thì khán giả sẽ đến sân ủng hộ đội đó. Việc điều đó có xảy ra hay không thì các cầu thủ của tôi cũng xác định mùa giải năm nay phải lên hạng.”

    Ở mùa giải năm nay, CLB TPHCM đặt chỉ tiêu sẽ lên hạng và đá V-League 2017 để thỏa lòng mong mỏi của người dân thành phố. Chính vì vậy mà đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn đang miệt mài tập luyện trong suốt thời gian qua trên sân Thống Nhất. Sau khi vô địch giải giao hữu tại Daklak, CLB TPHCM sẽ xuống Đồng Nai tiếp tục rèn quân từ 17-23/3/2016.

    Nói về sự chuẩn bị và quyết tâm của CLB TPHCM cũng như của mình, HLV Lư Đình Tuấn khẳng định: “Khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo thành phố đã giao chỉ tiêu vô địch và phải thăng hạng chứ không có chuyện cố gắng hay phấn đấu. Chúng tôi sẽ chơi 18 trận chung kết với 100% khả năng. Nói không phải kiêu ngạo chứ nếu không thăng hạng thì tôi ra đi.”

    “Sài Gòn hay TPHCM? Đội nào đá tốt thì khán giả ủng hộ”
    HLV Lư Đình Tuấn cho rằng Sài Gòn FC hay CLB TPHCM, đội nào đá hay thì khán giả thành phố sẽ ủng hộ. Ảnh: Quang Thịnh.

    Sau 5 tháng cầm quân CLB TPHCM, khó khăn với HLV họ Lư là thời gian gắn kết các thành viên quá ngắn nên đội rất tích cực tham gia các giải đấu tập huấn. Hơn nữa, CLB TPHCM cũng đã thay đến một nửa nhân sự khi chiêu mộ nhiều cầu thủ mới để đáp ứng tham vọng thăng hạng. Điều cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn “ngán” nhất chính là đối thủ sẽ đá rất khác khi biết mục tiêu của CLB TPHCM.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...