MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Rúng động Châu Âu! Vì virus Corona, Chủ tịch CLB tuyên bố đuổi 9 cầu thủ

    22:50 Thứ sáu 27/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Thông tin gây sốc ngay lập tức tạo ra cuộc khẩu chiến giữa những người liên quan.

    Tính đến 18h00 ngày 26/03, cả thế giới đã ghi nhận 465.915 ca dương tính COVID-19. Trong số này, có đến 21.031 người thiệt mạng bởi virus Corona nguy hiểm. 199 quốc gia và vùng lãnh thổ bị đại dịch càn quét.

    Thụy Sĩ là một trong số những đất nước phát hiện nhiều ca nhiễm nhất, với tổng cộng 9.714 trường hợp. 103 người đã qua đời vì mối đe dọa nguy hiểm.

    Cũng như mọi mặt của đời sống xã hội, làng túc cầu tại Thụy Sĩ không nằm ngoài vòng xoáy khắc nghiệt. Mới đây, thông tin chấn động đã đến từ FC Sion

    Swiss club sacks players who refused coronavirus pay cut - Bóng Đá

     Chủ tịch FC Sion - Christian Constantin.

    Đại diện Thụy Sĩ đã đuổi việc 9 cầu thủ đội một, sau khi những ngôi sao này từ chối giảm lương trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.

    Chủ tịch FC Sion - Christian Constantin cứng rắn chia sẻ với ESPN: "Không đáng để tôi giữ các cầu thủ không muốn góp sức, khi tất cả mọi người khác phải cùng góp sức."

    "Tôi đã bảo họ mức lương bị giảm thực tế là lương đến 2 hay 3 tuần của những y tá nỗ lực làm việc để cứu các mạng sống ngày nay."

    Nhận định về quyết định phía Sion, Chủ tịch hiệp hội cầu thủ Thụy Sĩ - Lucien Valloni bất mãn qua Reuters: "Không thể chấp nhận khi hành xử như thế... Thật sự quá đáng."

    "Tôi bị sốc và các cầu thủ cũng thế. Họ vẫn đang có các chương trình tập luyện cá nhân, vì vậy các cầu thủ cũng làm việc tại nhà. Tại sao họ không được trả lương?"

    Xem HLV Arteta nói về virus Corona:

    Phụng Sồ | 22:20 27/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...