MỚI NHẤT :
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Ronaldo: 'Messi và tôi được hưởng lợi khi cùng chơi ở 1 giải đấu'

    12:26 Thứ ba 29/10/2019

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo thừa nhận những năm tháng cạnh tranh với Lionel Messi đã giúp anh tiến bộ.

    Cuộc cạnh tranh giữa Cristiano RonaldoLionel Messi được khởi nguồn từ những so sánh của người hâm mộ. Dù không thường xuyên tiếp xúc nhưng đối với cả hai, người còn lại dường như đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của mình. Bởi vậy mà một người kín tiếng như Messi đã phải thừa nhận là anh cảm thấy nhớ Ronaldo, nhớ quãng thời gian gần 10 năm hai người cùng thi đấu ở La Liga.

     Cuộc cạnh tranh vĩ đại của bóng đá thế giới.

    Mới đây, đến lượt siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết anh thấy bản thân tiến bộ hơn rất nhiều khi chơi ở cùng giải và thường xuyên được so sánh với Messi: "Rất nhiều người nói rằng chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau, việc cùng thi đấu ở Tây Ban Nha đã giúp chúng tôi chơi hay hơn. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy ở Madrid nhiều hơn ở Manchester."

    "Đó là một sự cạnh tranh lành mạnh. Chúng tôi là những biểu tượng của CLB mình. Tôi nhớ cậu ấy có nói rằng cảm thấy nhớ tôi."

    Giờ đây, kể cả khi không còn cùng chơi ở một giải vô địch quốc gia, Ronaldo và Messi vẫn được đặt lên bàn cân ở từng tiêu chí, cả hai vẫn là những ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2019, cùng có đối thủ mới là Virgil van Dijk.

    Những đường chuyền đỉnh nhất của Messi ở Champions League: 

    Hoài Thu | 12:00 29/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...