MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Rõ người kế vị chiếc áo số 10 của Công Phượng ở ĐT Việt Nam

    06:38 Thứ năm 02/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Khi Nguyễn Công Phượng không góp mặt cùng ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã quyết định trao chiếc áo số 10 cho một nhân tố mới.

    Vì lý do cá nhân nên tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không hội quân cùng ĐT Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Saudi Arabia và Australia. Việc CP10 vắng mặt khiến HLV Park Hang-seo phải triệu tập thêm những nhân tố mới như Phạm Tuấn Hải hay Hồ Tuấn Tài.

    Và cả 2 nhân tố này đều thể hiện tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu nội bộ với U22. Thế nên, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã mang họ sang thủ đô Riyadh và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà. Tuy nhiên đến trước giờ G, thầy Park quyết định loại Tuấn Tài và chỉ giữ lại Tuấn Hải.

    Rõ người kế vị chiếc áo số 10 của Công Phượng ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Tuấn Anh được trao chiếc áo số 10 của ĐT Việt Nam.

    Đặc biệt hơn, ông còn quyết định trao cho tiền đạo đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiếc áo số 10 của ĐT Việt Nam - vốn trước đó thuộc đặc quyền của Công Phượng. Đây là một điều khá bất ngờ khi một tân binh mới toanh đã được mang số áo đặc biệt ở đội tuyển. Nhưng ở cấp độ CLB, "Hải Bé" cũng đã quá quen với chiếc áo số 10.

    Tuấn Hải là mẫu cầu thủ có khả năng chạy chỗ, chớp thời cơ và dứt điểm rất quyết đoán. Anh cũng chơi rất máu lửa cùng những pha tranh chấp bóng đầy quyết liệt. Sở hữu chân sút sinh năm 1998 trong tay, thầy Park đã có thêm một phương án cho chiến thuật đá phòng ngự phản công.

    Đăng Huy | 06:08 02/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...