MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Quan điểm chuyên gia: 'Messi không có được tư chất của Maradona'

    20:31 Chủ nhật 31/07/2016 | 15| 12

    BongDa.com.vn HLV kỳ cựu Arrigo Sacchi khẳng định rằng Lionel Messi vẫn chưa phải là cái tên xuất chúng nhất của lịch sử bóng đá Argentina.

    sacchi

     Sacchi quen thuộc với cả bóng đá Ý và Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Sacchi là HLV người Italia, năm nay 70 tuổi. Ông từng dẫn dắt các đội bóng lớn trong sự nghiệp như Parma, AC Milan, tuyển Ý và Atletico Madrid. Với kinh nghiệm ở cả 2 nền bóng đá Tây Ban Nha và Ý, ông có được những sự nhận định tương đối sâu sắc về sự khác biệt của 2 giải đấu, cũng như giữa các thời kỳ khác nhau trong lịch sử bóng đá.

    "Maradona và Di Stefano là 2 cầu thủ tuyệt vời. Họ khác nhau, nhưng rất đỉnh. Maradona thì tài năng hơn, còn Alfredo thì xuất hiện cực kỳ đúng lúc," Sacchi nhắc lại về 2 huyền thoại của bóng đá Argentina. Nếu Diego Maradona rất thành công với ĐTQG với chức vô địch World Cup ở Mexico 86 thì Alfredo Di Stéfano là người đã giúp Real Madrid 5 lần liên tiếp lên ngôi tại châu Âu.

    Bóng đá Argentina kể từ sau Maradona đã không còn giữ được vị thế của mình ở làng túc cầu. Mới đây, người được xem là truyền nhân của 'Cậu bé Vàng' là Lionel Messi cũng đã tự nhận thất bại đầy cay đắng và phải tuyên bố giã từ đội tuyển sớm. Đó là kết cục của sức ép quá lớn mà ngôi sao này phải chịu đựng, với thất bại ở 3 trận chung kết liên tiếp: World Cup 2014, Copa America 2015 và 2016.

    "Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời đại này, nhưng cậu ta không có được tư chất của Maradona," Sacchi nhận xét. "Maradona có thể chơi bất kỳ đâu. Ở Italia (thời Maradona), người ta không chơi thứ bóng đá đẹp. Giờ đây mọi thứ đỡ hơn một chút, nhưng bóng đá Ý vẫn rất khó chơi, rất khó duy trì được phong độ. Nhưng Maradona đã thể hiện sự sắc xảo ở cả Italia và Tây Ban Nha. Không ai có thể cản cậu ấy."

    messi

     Messi xuất sắc, nhưng ở thời Maradona thì khác. Ảnh: Internet.

    Sacchi cũng là người đã dẫn dắt tuyển Ý lọt vào chung kết World Cup 1994, trước khi bị thua Brazil 2-3 trên loạt luân lưu, sau 120 phút không bàn thắng. Ông cũng giải thích lý do Messi có thể giành tất của các danh hiệu cùng Barca, nhưng tại Argentina lại không thể làm điều tương tự: "Một mình Messi không cách nào có được sức mạnh của một tập thể. Mọi thứ dễ dàng hơn ở Barca so với Argentina. Vậy điều khác biệt là gì? Đó là sự rõ ràng trong lối chơi. Nếu Messi cần hỗ trợ, thì ai sẽ làm việc này? Định hướng và phong cách chơi khiến cho một cầu thủ có thể trở nên xuất sắc hơn. Trong bóng đá, 1 người không thể gánh trách nhiệm hỗ trợ tất cả số còn lại. Bạn phải có 11 cầu thủ với động lực và tinh thần cao, cùng một HLV đưa ra được định nghĩa lối chơi rõ ràng. Nếu bạn có những cầu thủ xuất sắc, điều này tốt hơn. Nhưng nếu không? Hãy nhìn vào tuyển Đức, họ đã vô địch World Cup bằng cách kết nối được các nhân tố với nhau. Họ thực sự có một kế hoạch. Còn Argentina luôn luôn có cảm hứng, nhưng chưa đủ sự liên kết và tinh thần tập thể."

    Cựu HLV của AC Milan cũng khẳng định rằng Messi sẽ có sự thay đổi trong quyết định về việc giã từ đội tuyển. "Leo không có được tinh thần tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ thay đổi suy nghĩ. Bởi cậu ấy còn nợ bóng đá, còn nợ các CĐV, và nợ Argentina... Bởi vậy cậu ta phải trở lại. Chúng ta cũng không muốn mất đi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới," ông chốt lại.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 19:50 31/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...