MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Quá chán nản, sao Man Utd không thèm trả lời phỏng vấn

    17:36 Thứ sáu 08/01/2021

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Hà Lan liệu có hối hận về quyết định gia nhập Manchester United?

    Là bản hợp đồng đắt giá nhất của Manchester United trong mùa Hè, cho đến nay Donny Van de Beek vẫn dành phần lớn thời gian tại Old Trafford để gắn bó với băng ghế dự bị. Kể từ trận thắng Everton tại Carabao Cup hồi tháng 12 đến nay, tiền vệ người Hà Lan mới có thêm... 2 phút góp mặt trên sân.

    Theo quan điểm từ Suleyman Ozturk, Van de Beek hiện rất không hài lòng về tình hình của bản thân. Sport Witness dẫn lời cây bút người Thổ Nhĩ Kỳ:

    “Tôi nghĩ Donny cũng thất vọng vì tình cảnh này, do đó cậu ấy không muốn trả lời phỏng vấn. Cậu ấy buồn về tình hình của mình."

    suleyman ozturk on van de beek - Bóng Đá

     De Beek không có cơ hội thể hiện bản thân

    "Sẽ rất vinh dự cho Solskjaer nếu ông ấy thành thật nói với Van de Beek rằng: Tôi xem cậu như là sự thay thế cho Bruno Fernandes."

    “Hiện tại, bạn thấy Solskjaer đang nói về tương lai. Nhưng tương lai nào? Fernandes sẽ chơi bóng ở Manchester United một thời gian dài, và Rashford cũng vậy."

    Chia sẻ về tình hình của Van de Beek, huyền thoại Dimitar Berbatov cũng tỏ ra thất vọng. Cựu tiền đạo người Bulgaria cho biết:

    "Van de Beek cần những trận đấu liên tiếp để có được sự tự tin. Tôi có thể thấy rằng sự tự tin của anh ấy hiện tại không cao và điều đó là bình thường, vì khi không thi đấu, bạn sẽ bắt đầu tự vấn bản thân."

    "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Van de Beek bắt đầu tìm kiếm lối thoát và sẽ không ai trách cậu ấy."

    Solskjaer nói về cuộc đua vô địch Premier League 

     
    Huỳnh Phong | 17:06 08/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...