MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Quả bóng trở thành kẻ thù ngày càng nguy hiểm với thủ môn

    08:46 Thứ hai 26/03/2018

    Bản chất của bóng đá là tìm kiếm bàn thắng, do đó nhà sản xuất đang từng ngày cải tiến quả bóng để chống lại các thủ môn.

    Thiết kế quả bóng là lĩnh vực khoa học chống lại thủ môn. Nó là sự thật tồn tại trong suốt thời gian dài, và độ tin cậy đến nay vẫn không hề suy giảm. Bên lề trận giao hữu Đức vs Tây Ban Nha, phóng viên Joaquin Maroto của tờ AS (Tây Ban Nha) đã có cơ hội tiếp xúc với ba thủ thành David de Gea, Pepe Reina và Ter Stegen để hỏi về trải nghiệm với Telstar - quả bóng chính thức của World Cup 2018. Cả ba đều có chung nhận định: trái bóng này làm khổ họ, chuyển động của nó quá khó lường.

    Rất hiếm khi người ta được nghe cầu thủ tấn công phàn nàn về quả bóng. Sứ mệnh của nhà sản xuất là biến quả bóng trở thành kẻ thù của thủ môn, và ở chiều ngược lại, đồng minh của các mũi nhọn tấn công. Trên chặng đường cải tiến quả bóng, nhà sản xuất chỉ phục vụ những người đối mặt với khung thành, và mặc kệ những người bảo vệ khung thành. Họ muốn những trái bóng bay nhanh hơn, những đường chuyền đi xa hơn và cú sút tiến đến khung thành với khoảng thời gian ngắn hơn.

     - Bóng Đá

     David de Gea, một trong những người chê bai quả bóng Telstar, chịu bàn thua từ cú sút xa của Thomas Mueler. Thủ môn kỳ cựu Pepe Reina dự đoán sẽ có khoảng 35 bàn thắng bằng sút xa tại World Cup 2018. Ảnh: Getty.

    Quả bóng không hề nhẹ đi như nhiều người lầm tưởng. Chính xác là người ta không thể làm nó nhẹ hơn, vì nhà làm luật đã có quy định về trọng lượng. Nhưng nhà sản xuất dĩ nhiên tìm ra cách khác. Họ làm những quả bóng với quỹ đạo bay ngày càng khó lường hơn. Năm 2002, thủ môn Gianluigi Buffon chê "sản phẩm phục vụ môn bóng đá mà lại lượn như bóng bầu dục." Đến năm 2010, huyền thoại Iker Casillas mô tả trái bóng Jabulani "nhẹ và liệng như quả bóng bãi biển."

    Các thủ môn phàn nàn cuộc sống trên sân cỏ của họ ngày càng khó khăn. Áp lực và sự nghiệt ngã vẫn nhiều như trước còn quả bóng thì ngày càng nguy hiểm hơn. Và đó là sự thật: thủ môn là nhân vật đứng giữa bóng đá và bàn thắng. Người hâm mộ và FIFA luôn muốn có nhiều bàn thắng. Thế nên, nhà sản xuất cải tiến quả bóng để phục vụ khâu ghi bàn, để chống lại các thủ môn. Bởi vì bản chất của bóng đá là tìm kiếm bàn thắng.

    Họ đã nói gì về quả bóng World Cup 2018?

    David de Gea (Tây Ban Nha): "Tôi thực sự cảm thấy lạ lẫm khi chạm vào quả bóng này. Đáng lẽ họ phải tạo ra sản phẩm tốt hơn."

    Pepe Reina (Tây Ban Nha): "Tôi dám cá với bạn rằng sẽ có ít nhất 35 cú sút xa thành bàn ở World Cup 2018 bởi quá khó để thuần phục trái bóng này. Nó được phủ một lớp phim dẻo khiến thủ môn khó bắt dính. Những người đồng nghiệp của tôi sẽ gặp nhiều đe dọa ở World Cup sắp tới. Nhà sản xuất nên đổi sang quả bóng khác, vẫn còn thời gian mà."

    Marc-Andre ter Stegen (Đức): "Lẽ ra họ phải làm một sản phẩm tốt hơn. Tôi đã được trải nghiệm và thấy trái bóng rất dễ bị tuột khỏi tay. Tôi nghĩ lúc này chúng tôi cần tập luyện nhiều hơn với Telstar, và bắt buộc phải thích nghi thật nhanh vì World Cup sắp đến rồi. Chúng tôi không còn lựa chọn khác."

    Hoàng Anh | 08:06 26/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...