MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • PSG quay đầu, tân binh Chelsea đưa ra quyết định phũ phàng

    10:36 Thứ hai 31/08/2020 | 7

    BongDa.com.vn Paris Saint-Germain phải trả giá cho sự quay đầu muộn màng của mình về Thiago Silva.

     

    Video Silva nói về trận chung kết Champions League

    Thiago Silva vừa rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Trung vệ người Brazil nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. Vào mùa giải tiếp theo, cựu cầu thủ AC Milan sẽ khoác áo Chelsea. Kinh nghiệm, bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh của Silva hứa hẹn giúp ích cho dàn cầu thủ trẻ tại sân Stamford Bridge.

    Mất Silva, hàng thủ của PSG sẽ xuất hiện lỗ hổng lớn. HLV Thomas Tuchel có lý do lo lắng về vấn đề này. Chính vì thế nên đích thân ông đã ra mặt, mong muốn câu lạc bộ giữ chân người đội trưởng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của GĐTT Leonardo đã khiến điều đó không thành sự thật.

    Dẫu vậy mới đây, người đại diện của Silva vừa tiết lộ một sự thật thú vị. Theo đó, trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe, Paulo Tonietto xác nhận PSG đã thay đổi ý định vào phút cuối. Gã nhà giàu nước Pháp muốn gia hạn hợp đồng với Silva nhưng mọi thứ đã quá trễ:

    PSG Offered Silva a Late Contract Extension Deal According to His Agent  - Bóng Đá

     PSG từng đổi ý muốn giữ chân Silva nhưng bất thành.

    "Thiago Silva vốn dĩ chẳng mong được ở lại bởi 2 tháng trước, Leonardo đã nói thẳng anh ta cần phải ra đi. Nhưng vào thứ 3 vừa rồi, đích thân Leonardo đã gọi điện cho Thiago và mong muốn gia hạn hợp đồng. Đáng tiếc là Thiago đã chốt xong thỏa thuận với Chelsea nên anh ta không thể ký tiếp giao kèo mới."

    "Trước đó 2 tháng, một GĐTT bảo là không còn muốn giữ cậu ta nhưng sau đó lại thể hiện thành ý muốn gia hạn hợp đồng. Làm sao có thể chấp nhận điều đó được?"

    Lữ Phong | 10:06 31/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...