MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Pobga tiết lộ lý do buồn rầu sau khi Pháp hạ Iceland

    19:11 Thứ hai 04/07/2016 | 10

    BongDa.com.vn Ghi bàn giúp Pháp hạ Iceland 5-2, qua đó giành vé vào chơi bán kết EURO 2016, thế nhưng Paul Pogba chẳng quá vui mừng. Khuôn mặt anh đượm buồn khi tiếp xúc với báo chí và có điều này là vì tiền vệ 23 tuổi cảm thấy tiếc khi không thể đụng độ Italia ở vòng tiếp theo.

    ZPogba

     Pogba thất vọng khi không thể chạm trán Italia của Buffon ở bán kết EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Rạng sáng nay, Pháp có chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Iceland, qua đó giành tấm vé bán kết cuối cùng của EURO 2016. Đối thủ tiếp theo của đội bóng áo lam sẽ là Đức, ĐKVĐ thế giới. Trong trận đấu với Iceland, Paul Pogba chính là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Không chỉ hoàn thành tốt vai trò tiền vệ trung tâm, ngôi sao 23 tuổi này còn là người nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà bằng tình huống đánh đầu cận thành cực mạnh.

    Tuy vậy, rất bất ngờ là sau trận, Pogba lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Khi báo chí gặng hỏi, cựu ngôi sao M.U thừa nhận, anh đã rất hy vọng có thể đụng Italia, đội bóng có nhiều đồng đội Juventus thân thiết với anh. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra khi “Thiên thanh” thua Đức trên chấm luân lưu 11m ở trận tứ kết diễn ra trước đó 1 ngày.

    “Chứng kiến Gigi (Buffon) khóc, tôi cảm thấy rất buồn khi ngồi trước TV. Gigi là thủ thành vĩ đại. Anh ấy đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất của mình cho đội bóng. Nhưng bóng đá là vậy! Họ đã có 1 kì EURO tuyệt vời. Không ai kì vọng 1 ĐT Italia đáng xem như vậy. Tôi rất buồn với thất bại của họ và tiếc vì không thể gặp lại những người đồng đội của mình ở vòng bán kết.” Paul Pogba chia sẻ sau trận thắng Iceland.

    “Tôi đã gọi điện để an ủi Buffon và những người khác. Họ cũng cảm thấy rất tiếc nuối khi không thể đối đầu chúng tôi ở vòng đấu tiếp theo. Đức đã cho thấy họ là đội bóng hàng đầu thế giới khi đánh bại Italia, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục tiến sâu và muốn giành chiến thắng trước họ. Tôi hy vọng mình sẽ lại là người ghi bàn,” tiền vệ thuộc biên chế Juventus nói thêm.

    Đông Hưng | 18:00 04/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...