MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Pirlo: "Muốn chơi ngang ngửa với Barca, Juve phải cải thiện điều đó"

    10:36 Thứ năm 29/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Italia tin rằng Juventus sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm sau thất bại trước Blaugrana.

     

    Những bàn thắng đẹp của Juventus vào lưới Barcelona

    Rạng sáng nay (29/10), Juventus tiếp đón Barcelona trên sân nhà Allianz Stadium. Việc Cristiano Ronaldo không thể ra sân do nhiễm COVID-19 đã khiến sức mạnh của "Lão phu nhân" giảm đi đáng kể. Ngoài ra, Alvaro Morata cũng có 1 ngày thi đấu không may mắn khi 3 lần đưa bóng vào lưới đội khách nhưng không được trọng tài công nhận.

    Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Juventus đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2. Ousmane Dembele và Lionel Messi là tác giả của 2 bàn thắng giúp Barcelona giành trọn vẹn 3 điểm. Với kết quả này, Blaugrana tiếp tục dẫn đầu bảng G sau 2 lượt trận.

    Pirlo:

     Andrea Pirlo trong trận đấu với Barcelona.

    Trong khi đó, HLV Andrea Pirlo vẫn có lý do để cảm thấy hài lòng dù cho "Lão phu nhân" không có được kết quả như mong muốn. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau trận đấu tại Allianz Stadium, ông chia sẻ:

    "Chúng tôi đã dự đoán được những khó khăn khi phải đối đầu với 1 CLB biết chơi bóng. Họ đã quen với việc chơi những trận đấu như hôm nay, trong khi chúng tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng. Toàn đội đều biết rằng trận đấu này sẽ giúp tất cả cùng tiến bộ.

    Hàng tiền vệ là 1 phần trong chu kỳ bóng đá của Juventus. Trước kia, vị trí này được tạo nên bởi những cầu thủ tuyệt vời với kinh nghiệm dày dặn. Bây giờ, chúng tôi chỉ có những người trẻ. Bentancur và Arthur mới chỉ 22 tuổi. Rabiot cũng còn trẻ. Tất cả sẽ cần thêm nhiều trận đấu để tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi đã cố gắng tạo nên điều gì đó đặc biệt ở giữa sân. Song, hiện tại, Juventus cần cải thiện điều này để thi đấu ngang ngửa với Barcelona."

    Faro | 10:06 29/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...