MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Phó thủ tướng Ý thất vọng cùng cực về màn thể hiện của AC Milan

    19:25 Thứ năm 25/04/2019

    BongDa.com.vn Thất bại trước Lazio ở Coppa Italia khiến AC Milan tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay.

    Phó thủ tướng Ý và cũng đồng thời là một cổ động viên AC Milan, Matteo Salvini, đã gọi đội bóng bằng cụm từ "một sự xấu hổ" sau khi họ bị Lazio đá văng khỏi Coppa Italia. 

    Thầy trò HLV Gennaro Gattuso đã bị loại bởi bàn thắng duy nhất của Joaquín Correa bên phía đội khách ở phút thứ 58, chấp nhận thua chung cuộc 0-1 sau hai lượt trận và nhìn đối thủ tiến vào trận chung kết. 

    Ông cho biết: "Chỉ những người thể hiện tình yêu, niềm đam mê ở trận đấu tối nay mới là những cổ động viên AC Milan thật sự. Một thất bại đáng xấu hổ". Bình luận được ngài phó thủ tướng Ý viết ở dưới một dòng trạng thái của CLB AC Milan trên Instagram. 

    Phó thủ tướng Ý thất vọng cùng cực về màn thể hiện của AC Milan - Bóng Đá

    Matteo Salvini là một cổ động viên của AC Milan.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Ý đã không bình luận về sự phân biệt chủng tộc mà Tiemoue Bakayoko phải chịu từ những người hâm mộ Lazio, một động thái đáp trả những gì cầu thủ này và Franck Kessie đã hành động với chiếc áo của Francesco Acerbi ở màn đụng độ cách đây gần hai tuần ở Serie A. Dù sau đó Gattuso đã thay mặt xin lỗi nhưng mọi thứ có vẻ vẫn chưa thể nguội đi. Nhiều khả năng đội khách sẽ không phải dính án phạt từ FIGC. Theo báo cáo của trọng tài chính - ông Paolo Mazzoleni đã không nghe thấy những lời lẽ phân biệt đến từ nhóm cổ động viên đến từ Rome. 

    Lê Dũng | 18:45 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc