MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Đại chiến Juve - Milan vẫn mở cửa đón fan giữa tâm dịch

    11:10 Chủ nhật 01/03/2020

    BongDa.com.vn Thành phố Turin được cho đã an toàn để có thể đón khán giả.

    Thế giới thể thao đang chịu ảnh hưởng nặng nề của virus corona, tuy nhiên mỗi giải đấu lại có một cách xử lý khác nhau. Ví dụ như ở Việt Nam, giải vô địch quốc gia đã được hoãn lại để hạn chế sự tụ tập đám đông. Ở Ý, đất nước được coi là ổ dịch của châu Âu, chỉ những trận đấu ở các vùng dịch bị dời lịch, những trận còn lại vẫn diễn ra như thường. Do đó Inter Milan đã bị đá chậm 2 trận, Juventus chậm 1 trận, nhờ đó Lazio vừa chính thức leo lên ngôi đầu BXH, lần đầu tiên trong gần 1 thập kỷ qua.

    Coppa: Juve-Milan open to some fans - Bóng Đá

     Lượt về bán kết Coppa Italia sẽ mở cửa cho một số khán giả.

    Trong khi đó, các trận lượt về bán kết Coppa Italia diễn ra ở Turin (Juventus - AC Milan) và Napoli (Napoli - Inter Milan) dự kiến vẫn sẽ được tổ chức. Từ đêm nay, lệnh cấm hoạt động đối với các trường học và sự kiện ở các vùng Piedmont, Liguria và Friuli sẽ được dỡ bỏ vì tình hình lây lan đã được hạn chế đáng kể ở những địa phương này. Các vùng Lombardy, Veneto và Emilia-Romagna vẫn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

    Do đó mới đây, theo hãng thông tấn Ansa, các trận lượt về bán kết Coppa Italia vẫn sẽ mở cửa đón khán giả, trừ những người đến từ vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

    Theo trang Washington Post, hiện tại Ý đã có 1.128 ca nhiễm virus corona.

    Antonio Conte nói về tình hình dịch bệnh ở Ý: 

    Hoài Thu | 10:40 01/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...