MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Chưa vào trận, đại chiến Milan - Juve đã lập kỷ lục lịch sử

    13:30 Thứ năm 13/02/2020

    BongDa.com.vn Sức hút của những ngôi sao ở cả 2 đội đã lôi kéo khán giả đến sân.

    Nhìn vào những màn thể hiện hồi đầu mùa, ít ai nghĩ AC Milan có thể cạnh tranh bất cứ danh hiệu nào ở mùa giải năm nay. Dù vậy, họ vẫn lần lượt đánh bại các đối thủ để tiến đến bán kết Coppa Italia, chạm trán Juventus. Trận lượt đi sẽ được diễn ra vào rạng sáng mai.

    AC Milan bác tin đồn bỏ 'thánh địa' San Siro - Bóng Đá

     Sân San Siro sẽ gần như được phủ kín ở trận đấu ngày mai.

    Theo tờ Football Italia, đã có 70.000 vé của trận đấu ngày mai được bán ra, dự kiến con số này sẽ còn tăng lên. Như vậy, sẽ có ít nhất 70.000 chỗ ngồi ở sân San Siro bị lấp kín ở trận đấu ngày mai, con số kỷ lục trong lịch sử bán kết Coppa Italia. Ở cặp trận còn lại, màn đối đầu giữa Inter Milan với Napoli cũng diễn ra trên sân San Siro, nhưng chỉ thu hút được 59.601 khán giả. Trận derby Milan mới đây có 75.817 khán giả.

    Nếu là 2 tháng trước, có thể dễ dàng dự đoán Juventus sẽ chơi lấn lướt AC Milan, tuy nhiên thời gian gần đây, Rossoneri lại thể hiện ấn tượng không kém đối thủ thành Turin. Từ đầu năm 2020 đến nay, Milan mới chỉ để thua 1 trận trên mọi đấu trường, trong khi Juve đã thua đến 2 trận.

    Ở lượt đấu mới đây tại Serie A, cả 2 ông lớn này đều bị thua ngược sau khi đã dẫn trước, do đó cả 2 bên đều sẽ chơi rất quyết tâm ở trận đại chiến này.

    Sarri thận trọng trước đại chiến với Milan:

    Hoài Thu | 13:00 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...