(BongDa.com.vn) – Nhắc đến Trần Phi Sơn, có lẽ người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến hình ảnh đảo chân như “rang lạc” nhưng ít khi hiệu quả của tiền vệ này. Thậm chí có lần anh còn bị truyền thông Thái Lan bêu rếu sau một pha đảo chân rồi chuyền hỏng.
NTrong trận hòa với QNK-Quảng Nam, có thể nói, Phi Sơn có dấu ấn trong cả ba bàn thắng. Bàn đầu tiên là pha chớp thời cơ thoát xuống đánh đầu rất nhanh, bàn thứ hai Phi Sơn là người khởi xướng với một nhịp xử lý bóng và một đường chuyền chính xác, bàn thứ ba anh là người kiến tạo với một cú chọc khe tốt từ trung lộ. Điều này khá khác với hình ảnh nặng nề, có phần ục ịch cộng với lối đá màu mè, chậm chạp, chỉ biết đảo chân của cầu thủ này trước đây.
Thực ra mà nói, những cầu thủ như Phi Sơn có kỹ thuật đá bóng thuộc loại tốt, có thể nói là tài năng bẩm sinh. Họ có khả năng giữ và làm chủ trái bóng rất hay, nhưng nếu cứ đá theo ý thích, theo cảm hứng của mình thì sẽ rất khó để phát triển, vì đây là bóng đá chứ không phải bóng đá nghệ thuật.
Chắc hẳn nhiều người nhớ những hình ảnh của C.Ronaldo thời mới về Manchester United, màu mè, rườm rà và không hiệu quả, nhờ người thầy như Sir Alex Ferguson, CR7 mới dần dần từ bỏ lối chơi ấy và trở thành một cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Hay như “ngôi sao Youtube” Neymar, trước khi sang Barca không nhiều người cho rằng anh sẽ thành ngôi sao thực thụ, vì lối đá trình diễn quá nhiều, nhưng rồi theo thời gian, Neymar cũng đã từ bỏ những thói quen của mình để hòa vào lối chơi chung của toàn đội và nhiều nhà chuyên môn đã chấm Neymar cho danh hiệu quả bóng vàng sau thời đại của Messi – Ronaldo.
Phi Sơn, nếu muốn thành công hơn nữa nhất định phải đi theo con đường ấy. Từ bỏ những thứ tô vẽ hoa lá cành, chú trọng vào thực chất. Trận đấu với QNK đã cho thấy hy vọng ấy có lẽ sẽ thành hiện thực. Nhưng ngay trong trận đấu đó, nhất là lúc đầu trận, vẫn có những lúc Phi Sơn “múa”, và rồi nhanh chóng bị hậu vệ đối phương chặn bắt, tất nhiên, điều này có thể thông cảm được, vì từ bỏ một thói quen sẽ rất khó. Chỉ cần anh hiểu ra, những lúc mình rườm rà ít khi thành công, nhưng khi xử lý đơn giản thì hiệu quả đến ngay lập tức là được.
Hy vọng một tài năng của bóng đá Việt Nam sẽ không lụi tàn vì những thói quen khó bỏ. Nếu chịu thay đổi và sửa mình, Phi Sơn sẽ còn tiến xa, góp sức đáng kể cho một SLNA năm nào cũng trẻ hóa, và xa hơn nữa là đóng góp cho đội tuyển quốc gia như những thế hệ đàn anh của mình.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam