MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Phải mất bao nhiêu tiền để xem World Cup từ A-Z?

    15:58 Thứ tư 15/11/2017

    Nếu xem tất cả các trận đấu ở VCK World Cup 2018 từ khai mạc cho đến trận chung kết bạn phải tốn khoảng 2595 USD, tương đương gần 60 triệu VND.

    World Cup chắc chắn phải là một bữa tiệc bóng đá lớn nhất thế giới mà bất kỳ ai có dịp xem trực tiếp tại sân vận động cũng sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng để có mặt được tại sân vận động khắp nước Nga trong năm 2018 và chứng kiến các ngôi sao hàng đầu thi đấu thì phải tốn bao nhiêu tiền?

     - Bóng Đá

     

    Mới đây FIFA đã chính thức công bố giá vé và mở bán cho những người hâm mộ làng túc cầu đầu tiên đến mua. Được chia làm bốn loại: từ Category 1 đến Category 4, giá vé cũng được phân ra thành bốn mức giá khác nhau và giao động lên xuống theo từng giai đoạn của giải đấu.

    Cat 1 luôn có những chiếc vé mắc nhất khi trận mở màn là 550 USD, tương đương hơn 12 triệu VND cho vị trí đẹp nhất và cho trận đấu khai cuộc. Cat 2 là 390 USD tương đương gần 9 triệu VND còn Cat 3 là 220 USD, tương đương 5 triệu VND. Vẫn còn một sự lựa chọn khác là Cat 4 chỉ với 3200 RUB (tiền tệ của Nga) tương đương chỉ có…1,2 triệu VND, nhưng oái ăm thay Cat 4 chỉ dành cho dân bản địa của Nga.

    Các trận đấu vòng bảng có giá từ 105-165-210 USD (từ Cat 3-Cat 2-Cat 1). Các trận đấu mắc nhất là bán kết và chung kết. Bán kết mắc hơn trận mở màn $200 còn trận đấu quyết định chủ nhân chiếc cúp vô địch lên đến 1100 USD tương đương gần 25 triệu VND.

    Làm một phép tính trung bình nếu như xem tất cả các trận với hạng ghế Cat 1 thì bạn phải tốn khoảng 2595 USD, tương đương gần 60 triệu VND. Một số tiền có thể chỉ là ‘muỗi’ so với đại gia nhưng nên nhớ những khoản khác như chi phí đi lại (vé máy bay), ăn ở, chi tiêu là không hề nhỏ, nhất là ở một quốc gia ‘đắt đỏ’ như Nga.

    T.H | 09:29 15/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...