MỚI NHẤT :
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Pepe nói gì khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết?

    14:07 Thứ hai 11/07/2016 | 6

    BongDa.com.vn Sau khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết EURO 2016, trung vệ Pepe cho biết, anh và các đồng đội muốn dành tặng chiến thắng này cho tiền đạo đội trưởng Cristiano Ronaldo.

    ZZZZZZZZZZPepe

     Pepe muốn dành tặng chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet.

    Ở trận chung kết EURO 2016 hồi rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã rơi vào tình cảnh bất lợi khi tiền đạo Ronaldo bị dính chấn thương đầu gối và phải rời sân bằng cáng từ giữa hiệp một để nhường chỗ cho Ricardo Quaresma. Mặc dù vậy, “Brazil” vẫn biết vượt khó để giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Pháp, qua đó lên ngôi vô địch.

    Trong trận đấu này, Pepe đã thi đấu vô cùng xuất sắc khi ngăn chặn thành công không ít pha xâm nhập vòng cấm của các tiền đạo bên phía ĐT Pháp. Có thể nói, ngôi sao 33 tuổi chính là “lá chắn thép” trước khung thành của thủ môn Rui Patricio. Nhờ đó, anh đã được Ban tổ chức giải bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, trung vệ đang khoác áo Real Madrid cho biết, anh và các đồng đội muốn dành tặng chiến thắng này cho Ronaldo, cầu thủ không thể thi đấu trọn vẹn vì chấn thương.

    Pepe nói: “Bồ Đào Nha đã gặp vô vàn khó khăn khi cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi là Ronaldo bị dính chấn thương và phải rời sân từ rất sớm. Cristiano là mẫu cầu thủ có thể ghi bàn bất cứ thời điểm và cự ly nào. Do đó, sự thiếu vắng của anh ấy đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh trên hàng công của chúng tôi.

    Khi Ronaldo không thể tiếp tục thi đấu, tôi đã nói với các đồng đội cần phải nỗ lực chiến đấu hết mình để giành chiến thắng cho anh ấy. Ngoài sự đoàn kết của các cầu thủ, những sự điều chỉnh chiến thuật sáng suốt của HLV Fernando Santos cũng là yếu tố giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng.

    Để có được chức vô địch EURO 2016, tôi và các đồng đội đã phải đổ máu, mồ hôi và nước mắt. Thế nhưng, chúng tôi vẫn rất mãn nguyện vì đã viết nên một trang mới rực rỡ trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.”

    Minh Chí | 10:05 11/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...