MỚI NHẤT :
  • Gạch tên Zidane, Owen nêu ƯCV lý tưởng thay Ten Hag
  • Tây Ban Nha đưa ra danh sách sơ bộ 57 người cho EURO 2024
  • Cựu trung vệ Man City sắp trở lại châu Âu
  • Rơi M.U, Daley Blind tiếp tục thăng hoa ở La Liga
  • "Thế hệ của tân HLV tuyển Việt Nam trẻ hơn thời thầy Park"
  • 'Chelsea là một trong những đội mạnh nhất ở Premier League mùa tới'
  • HLV Tottenham nổi nóng, Son Heung-min phá vỡ im lặng
  • Inter Milan để mắt đến "hàng thải" Real
  • Cựu HLV Barca sắp đến Sevilla
  • 'Arsenal sẽ vô địch trước Man City'
  • Davies có ngay động thái mới khi bị Real ngó lơ
  • Muller chưa hết 'cay cú' Real Madrid
  • Man Utd dốc toàn lực để dự Europa League
  • 3 thủ môn "miễn phí" cho Barca ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Chơi hay cả mùa, người cũ Real vẫn lo mất EURO
  • De Bruyne lên tiếng bênh vực đàn em
  • Paul Merson lo ngại cho Arsenal
  • Xavi nói gì để Barca đòi sa thải
  • Mối lương duyên Man United - Thomas Frank không nên thành hiện thực
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • Nagelsmann chê tiền để chọn tuyển Đức
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League: Henry xếp trên Ronaldo
  • Cặp đôi Stuttgart phấn khích khi được cùng tuyển Đức dự EURO 2024
  • Sao trẻ kiến tạo, Barca vượt mặt Man Utd
  • Gael Clichy: Mudryk sẽ trở thành cầu thủ chạy cánh hàng đầu EPL
  • 4 cầu thủ Man United chiêu mộ cùng Varane giờ ra sao?
  • HLV Kim Sang-sik có phán quyết cho cựu trợ lý thầy Park
  • Chuyện tình buồn của Allegri và Juventus
  • NÓNG! Thực hư vụ Arsenal chiêu mộ Benjamin Sesko
  • Có Vinicius rồi, Real còn mua Mbappe làm gì?
  • Không phải tự dưng Manchester City lại muốn có Toni Kroos
  • Mùa giải nhiều thăng trầm của Rasmus Hojlund
  • Sao trẻ lập cú đúp, Barca thắng dễ đội xuống hạng
  • Xavi đánh giá về người hùng Barca
  • Harry Maguire nói thẳng quan điểm về VAR
  • Phản ứng của HLV Ten Hag khi Rashford cãi nhau với CĐV M.U
  • Liverpool, Chelsea trực tiếp xem giò tiền vệ Atalanta
  • Phil Foden khiến Arsenal "run sợ"
  • Liệu Jarrad Branthwaite có đáng để Manchester United theo đuổi?
  • Xavi làm rõ về mâu thuẫn với Laporta
  • Pep Guardiola: Cá tính quyết định số phận

    19:49 Thứ tư 23/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Chưa có một huấn luyện viên nào được tất cả các câu lạc bộ bóng đá lớn đương thời sẵn sàng trả mọi giá để lôi kéo về như Pep Guardiola.

    (BongDa.com.vn) – Trong suốt lịch sử bóng đá thế giới có thể nói chưa có một huấn luyện viên nào được tất cả các câu lạc bộ bóng đá lớn đương thời sẵn sàng trả mọi giá để lôi kéo về như Pep Guardiola.

    Pep Guardiola: Cá tính quyết định số phận
    Pep Guardiola sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa giải này. Ảnh: Internet.

    Giống như 1 cô gái xinh đẹp lại chẳng chịu lẳng lơ khiến cho nhiều kẻ hâm mộ, thèm muốn nhưng lại khó có cơ hội tiếp cận theo đuổi, để rồi đến khi cánh cửa vừa hé mở là tất cả cùng lao vào, sẵn sàng trả mọi giá lôi kéo chinh phục, như thể đây là cơ hội duy nhất để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

    Lựa chọn của Pep có lẽ đã có nhưng phải 1 thời gian tương đối dài nữa mới công khai. Trong lúc này giới hâm mộ và truyền thông thay nhau dự đoán, bình luận nhưng đa phần đều quên mất yếu tố then chốt nhất trong quyết định này: cá tính của ông. Chúng ta sẽ thấy có nhiều khác biệt về khả năng thành công giữa các ông lớn giải NHA khi lôi kéo Pep nếu phân tích kỹ cá tính con người này

    1. Đầu tiên là Chelsea, từ lâu Roman Abramovich luôn ngưỡng mộ và coi ông là lựa chọn hàng đầu cho chiếc ghế HLV. Lợi thế của Chelsea là ông chủ nhiệt tình lôi kéo cộng với khả năng tài chính dồi dào. Tuy nhiên với thành tích sa thải HLV tùy hứng trong quá khứ cộng với sự thất thế của các tỉ phú dầu mỏ Nga trong thời gian qua, những lợi thế này đã bị co lại đáng kể, nhất là khi so với Manchester City.

    Trong khi đó Chelsea hiện tại có quá nhiều những bất lợi đáng kể: chưa thật sự là câu lạc bộ lớn có truyền thống, lối chơi thiên về phòng thủ đã ăn sâu vào các cầu thủ cũng như người hâm mộ…. và yếu tố quan trọng nhất là sức ảnh hưởng của Mourinho.

    Trong làng HLV có nhiều người không ưa Mourinho nhưng không có ai ghét cay ghét đắng như cái cách của Pep. Khi trả lời 1 chuyên mục phóng sự dài kỳ của riêng mình, người phóng viên hỏi ông nghĩ gì về Mourinho, ông “mím môi yên lặng, 2 tay nắm chặt lại vừa run rẩy, cố gắng kiềm chế bản thân.”

    Khi Pep rời Barca, đa số tin rằng ông sẽ đến giải NHA nhưng cuối cùng bất ngờ chọn Bayern, cùng lúc Mourinho tìm đường thoát khỏi Real về Chelsea. Và mới đây ngay khi Mourinho bị sa thải ngay sau đó ông công bố sẽ rời BM dù vẫn đang dang dở mục tiêu chiếc cúp C1, đồng thời đánh tiếng sẽ đến NHA.

    Pep ghét Mou không theo kiểu lên báo công kích, chửi bới, cũng không phải kiểu sẽ đến Chelsea để cố gắng chứng tỏ mình giỏi hơn. Ông ghét theo kiểu 1 người yêu và say mê bóng đá đối với 1 kẻ chuyên phá hoại trục lợi, ghét đến mức không muốn nhìn mặt nhau dù chỉ với tư cách 2 HLV cùng giải đấu, đến mức không muốn những người xung quanh nhắc đến cái tên Mourinho. Vì lẽ đó khi các CĐV vẫn đang vẫy cờ ủng hộ Mou thì Chelsea khó có thể là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Pep, cơ hội của họ còn ít hơn cả Arsenal.

    2. Arsenal có lợi thế lớn khi là câu lạc bộ có nhiều điểm phù hợp với tính cách của Pep: cổ động viên trung thành, cầu thủ gắn kết với CLB, theo đuổi lối bóng đá tấn công đẹp mắt, ban lãnh đạo tôn trọng HLV… Tuy nhiên họ cũng có những vấn đề chí mạng khiến khó có cơ hội giành giật Pep.

    Dù lãnh đạo Arsenal không còn keo kiệt như trước đây, nhưng họ cũng chỉ có thể đáp ứng mỗi năm 1 bản hợp đồng lớn vào khoảng 30-40 triệu bảng. Để có thể xây dựng 1 đội bóng đủ sức chinh phục các danh hiệu lớn theo ý Pep, họ sẽ phải đưa về 4-6 bản hợp đồng chất lượng cao đồng nghĩa với 4-6 năm. Không đời nào 1 HLV tham vọng và kỹ tính như Pep lại chấp nhận điều đó.

    Tiếp theo, các cầu thủ Arsenal đã quen làm việc với 1 ông thầy dễ dãi, sẽ không dễ cho Pep để biến họ thành những cầu thủ đủ bản lĩnh trước các đối thủ lớn. Hãy nhìn cách mà Oezil và Sanchez bị thải loại ở Real và Barca thì hiểu Arsenal còn cách xa với đẳng cấp mà Pep yêu cầu và BLĐ khó có thể hỗ trợ ông đưa Arsenal đạt đến đó. Và cuối cùng Pep cũng ko sẵn lòng đến Arsenal để thay 1 HLV rất được yêu quý vẫn còn hợp đồng với CLB.

    Pep Guardiola: Cá tính quyết định số phận
    Có nhiều tin đồn cho rằng Pep Guardiola sẽ dẫn dắt một CLB ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

    3. Manchester City được coi là điểm đến lí tưởng cho Pep với đa số dự đoán, phân tích của truyền thông đều nhận định như vậy. Quả vậy, họ có ông chủ hào phóng sẵn lòng mở rộng hầu bao lại cũng rất biết điều không can thiệp vào chuyên môn. Luôn cố gắng đưa về những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới trong khi vẫn cho HLV đầy đủ thời gian thể hiện hết khả năng và chỉ sa thải khi thật sự cần thiết.

    Đó là 1 môi trường lí tưởng cho bất cứ HLV nào làm việc. MC lại có sẵn những tên tuổi đẳng cấp như Aguero, Silva, Toure, De Bruyne cũng như hàng loạt cầu thủ chất lượng cao giúp cho HLV mới không mất nhiều thời gian, công sức xây dựng lối chơi theo ý mình.

    MC còn có ưu thế cực lớn nằm ở 2 cái tên: giám đốc điều hành Ferran Soriano và giám đốc thể thao Txiki Begiristain được đưa về với mục đích lâu dài và quan trọng nhất: quyến rũ Pep Guardiola. Khó có thể phủ nhận MC chính là đội quyết tâm nhất để chinh phục Pep và đa số có lí khi nhận định MC là bến đỗ tiếp theo của ông. Cá nhân người viết thì nằm ở thiểu số khi cho rằng Pep sẽ không lựa chọn bến đỗ tốt nhất mà sẽ lựa chọn nơi phù hợp nhất với ông.

    4. Pep Guardiola cũng giống như Paul Scholes, coi bóng đá là đam mê và tình yêu, cống hiến tất cả những gì mình có cho câu lạc bộ mà chẳng hề quan tâm đến vấn đề lương bổng hay đề cao vai trò của mình. Barcelona đã đào tạo ra ông, và ngược lại ông đã đưa triết lí tiki- taka vào Barca, đưa CLB lên tầm cao mới và vẫn được duy trì cho đến ngày nay.

    Cho nên Barca chính là hình mẫu lí tưởng nếu đứng từ góc nhìn của Pep. Đó không chỉ là 1 câu lạc bộ thể thao thành công, mà còn phải theo đuổi thứ bóng đá vị nghệ thuật phù hợp với bản sắc CLB. Đó là nơi mà mọi thành viên gắn bó, yêu quý, chia sẻ với nhau giống như đại gia đình với nòng cốt là những người bản xứ do chính CLB đào tạo.

    Nếu không thể ở lại Barca, Pep sẽ có xu hướng lựa chọn những CLB lớn gần giống với Barca nhất. Milan có thể là lựa chọn lí tưởng nếu họ vẫn còn như thập kỷ 199s. Bayern thì đã đến và đang chuẩn bị rời đi, Dormund, Arsenal, Liverpool chưa đủ tầm, chỉ còn lại mỗi MU là CLB duy nhất phù hợp, dù còn kém nhiều nếu so với Barca.

    Manchester United là CLB nổi tiếng nhất thế giới, được biết với lối chơi đẹp mắt (dù cho thực tế họ đã trở nên thực dụng từ rất lâu dưới thời Alex Ferguson). Đó cũng là nơi chú trọng đào tạo trẻ, coi trọng sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên, ví như Ronaldo từng bị chỉ trích rất nhiều khi còn ở đây hay Roy Keane, Van Nistelrooy đã phải đi sau khi gây xích mích quá lớn với đồng đội.

    Pep Guardiola: Cá tính quyết định số phận
    Rất nhiều CĐV hy vọng Pep Guardiola sẽ gia nhập Manchester United. Ảnh: Internet.

    Về mặt tài chính MU dù chưa bằng MC nhưng cũng đã chứng tỏ khả năng không kém cạnh bao nhiêu. Thêm vào đó BLĐ có thói quen tôn trọng HLV và có xu hướng lựa chọn người có thể ở lại CLB trong thời gian dài.

    Điểm yếu quan trọng nhất của MU nằm ở khả năng của BLĐ. Họ là những người không am hiểu bóng đá nên có thói quen lấy ý kiến từ người khác. Lựa chọn Moyes: Alex Ferguson quyết định, lựa chọn Van Gaal: Alex tiếp tục quyết định fan hâm mộ ủng hộ, lựa chọn tiếp theo: lại hỏi ý kiến Ferguson. Alex rất hâm mộ Pep và muốn luôn muốn ông về MU nhưng vấn đề là ngay cả khi Ferguson có đưa ra lựa chọn thì BLĐ cũng ko thật sự quyết tâm theo đuổi và đó có thể là trở ngại lớn khi ông không phải người dễ tính.

    Thêm nữa đội hình của MU đang có nhiều vấn đề. Pep cần đội hình có nhiều những cầu thủ có khả năng gây đột biến trong khi hiện tại chỉ có Mata. Martial đủ khả năng đáp ứng, những cái tên còn lại hoặc nằm ở hàng thủ, hoặc không đủ chất lượng. Sẽ mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để đưa về những cái tên đủ khả năng và phù hợp với triết lý của HLV này.

    Thêm 1 lợi thế không nhỏ cho MU khi nếu đến đây Pep có thể đá bay kẻ thù đáng ghét của mình là Mourinho ra khỏi giải NHA trong 1 thời gian.

    (Bạn đọc: TungDT)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...