Pogba từng phải rời Man United cách đây 4 năm vì không tìm được chỗ đứng. Sau đó, Man United đã từng tỏ ra hối tiếc vì không đánh giá hết tiềm năng của tuyển thủ Pháp. Để rồi, Man United phải chấp nhận chi ra mức giá phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới để đưa Pogba trở lại.
Chặng đường phía trước còn rất dài với mối lương duyên tái hợp này nhưng với Pogba, rõ ràng Man United đang được nhiều hơn mất. Những người yêu Man United cảm thấy được thỏa mãn vì sân Old Trafford vẫn còn đó sức hút với các ngôi sao hàng đầu. Các cầu thủ Man United tỏ ra hưng phấn vì biết rằng đội bóng này vẫn còn đó những tham vọng qua việc chi tiêu không tiếc tay.
Còn với Pogba, việc trở về ngày hôm nay đã giúp anh chứng minh rằng, thời gian 4 năm đã qua, anh đã làm được nhiều hơn mức tưởng tượng. Từ một cầu thủ trẻ, ngông cuồng và bị đẩy đi không thương tiếc đến một ngôi sao vượt giá trị chuyển nhượng của những ngôi sao khác là điều khó tưởng tượng. Pogba mới 23 tuổi và nếu làm được hơn thế nữa thì giá trị của anh sẽ còn tăng đến mức khủng khiếp.
Trở lại với trận đấu trước Southampton, Pogba đã được chơi đúng vị trí sở trường quen thuộc. Hãy nói về chuyện Pogba thủ trước. Với chiều cao 1,91m, đương nhiên Pogba có lợi thế trong việc đóng vai trò của một tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh Pogba cũng là một “cây sào” khác, Marouane Fellaini. Thế nên, việc tổ chức phòng ngự, đánh chặn và cả tranh chấp với Pogba đều không thành vấn đề.
Thống kê sau trận đấu cho thấy, Pogba đã thành công 13 lần trong tổng số 20 lần tranh chấp với đối phương. Ở khả năng tắc bóng, Pogba thành công 1 lần. Trong việc phá bóng, Pogba có đến 5 lần giải nguy kịp thời. Những con số ấy nói lên rằng, mẫu cầu thủ như Pogba không chỉ biết tấn công mà còn biết phòng ngự khá hiệu quả.
Trên mặt trận tấn công, có lẽ, HLV Jose Mourinho cũng phải xoa tay hài lòng khi nói về học trò mới của mình. Pogba biết cách chuyền cho các đồng đội ở tuyến trên và đích đến là đâu. Thống kê cho thấy, Pogba có đến 10 lần chuyền bóng dài và 7 trong số đó là trúng đích. Đó là một con số thể hiện rõ sự hiệu quả trong triển khai tấn công của Pogba.
Chưa hết. Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu nhưng anh không dứt điểm nhiều nhất Man United. Người đó phải là Pogba với 4 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương. Và sau đó là 2 lần tạo cơ hội “ngon ăn” cho các đồng đội. Thông số cuối cùng về Pogba. Đó chính là số lần chạm bóng của Pogba nhiều nhất ở Man United với 103 lần. Điều đó nói lên rằng, Pogba đã trở thành trạm phân phối bóng tốt thế nào mà HLV Mourinho đang có.
Man United đã phải chi đến 89 triệu bảng thì mới có được Pogba. Nhiều người cho rằng đó là một con số không tưởng và quá đắt. Vậy thì, chứng kiến những gì mà Pogba thể hiện, liệu rằng con số ấy còn đắt không?
(Bạn đọc: Su Bin)