MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Paul Pogba chơi bóng cứ như một cầu thủ học việc

    10:50 Thứ năm 15/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thủ quân huyền thoại của Quỷ đỏ, Roy Keane đã lên tiếng chỉ trích Paul Pogba, tập thể Man Utd cũng như HLV Jose Mourinho sau khi đội chủ sân Old Trafford bị Sevilla 'đá văng' khỏi Champions League.

    "Pogba là một vấn đề lớn và nếu cậu ấy không có tên ở đội hình xuất phát thì bạn sẽ gặp rắc rối sau đó," Keane nói trên ITV.

    "Bạn mong đợi những cầu thủ lớn sẽ vào sân và thay đổi trận đấu. Nhưng Pogba đã vào sân đêm qua và không làm được điều gì. Chúng ta có thể thấy trong bàn đầu tiên, cậu ấy đã phản ứng như một cậu học trò mới tập chơi bóng.

    Paul Pogba cứ như cậu học trò - Bóng Đá

     Pogba bị chỉ trích sau thất bại 1-2 của Man Utd trước Sevilla.

    Pogba không hề lường trước được sự nguy hiểm. Là một thành viên của một đội bóng, khi đồng đội mắc sai lầm thì bạn phải bọc lót cho người đó. Còn Man Utd hôm qua, không có ai giúp đỡ lẫn nhau cả. Họ thi đấu không hề giống một tập thể Man Utd vĩ đại. Họ thi đấu cá nhân, rời rạc và không ai có thể trông mong họ làm nên chiến thắng.

    Khi tôi còn chơi cho Man Utd, tôi luôn nghĩ rằng việc được mặc lên người chiếc áo này sẽ giúp bạn cảm thấy thật vĩ đại, vì lịch sử lớn lao của CLB này, áp lực, biểu tượng và những kỳ vọng từ người hâm mộ. Còn các cầu thủ Man Utd lúc này ư, họ không hề thích những áp lực, những kì vọng.

    Hai bàn thắng mà Sevilla ghi được là một cú sốc lớn. Nhưng tôi không hề ngạc nhiên khi Man Utd nhận thất bại, bởi thậm chí họ còn không rõ họ có thể làm được những gì. Chưa cần nói đến việc ghi bàn, ôi Chúa tôi, những thứ tối thiểu như chiến thuật hay hệ thống thi đấu thì Man Utd cũng chưa có được.

    Paul Pogba cứ như cậu học trò - Bóng Đá

     Mourinho bất lực tại Man Utd.

    Huấn luyện viên sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong buổi phỏng vấn sau trận, bạn thấy đấy, ông ấy không hề sốc. Jose Mourinho đã làm việc với các cầu thủ hàng ngày và biết được rằng Man Utd chưa thể là một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu.

    Man Utd cần thêm vài cầu thủ nữa, họ có ba hay bốn cầu thủ chưa đủ tầm. Một số chưa đủ giỏi nhưng đó không phải lỗi của những người đó. Điều đáng nói là những cầu thủ đó lại ở đây 3, 4 năm qua.

    Một điều làm tôi lo lắng nữa là Mourinho luôn nói rằng ông ấy, các cộng sự và các cầu thủ đã giành được đến 3 danh hiệu mùa trước. Ôi Chúa tôi, siêu cúp cũng là một danh hiệu ư! Nghe qua, bạn đã biết rằng mình đang gặp rắc rối rồi."

    Roy Keane - thủ quân huyền thoại của Man Utd:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 10:26 15/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...