MỚI NHẤT :
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • Ông Trần Anh Tú: “Sợ CLB Hà Nội đi vào vết xe đổ…”

    01:01 Thứ sáu 04/03/2016

    Đó là lo lắng của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM Trần Anh Tú trước thông tin CLB Hà Nội sẽ chuyển “hộ khẩu” vào TP.HCM và đổi tên thành FC Sài Gòn.

    Đó là lo lắng của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM Trần Anh Tú trước thông tin CLB Hà Nội sẽ chuyển “hộ khẩu” vào TP.HCM và đổi tên thành FC Sài Gòn.

    Ông Trần Anh Tú: “Sợ CLB Hà Nội đi vào vết xe đổ…”
    Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM cảnh báo CLB Hà Nội.

    Thông tin kể trên cũng được Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông xác nhận trên báo Tuổi trẻ. Và ông Đông cũng nói thêm rằng nếu không có gì thay đổi thì việc chuyển đổi phiên hiệu sẽ diễn ra sau vòng 4 V-League 2016.

    Nhưng trước sự việc sắp đón nhận “đứa con” mới, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) khẳng định chưa nhận được thông tin chính thức nào cả: “Từ hôm qua đến giờ tôi toàn nghe báo chí nói thôi. Chứ tôi chưa có một thông tin chính chức nào cả. Mà thực ra thì Liên đoàn bóng đá TP.HCM cũng đâu quản lý trực tiếp họ đâu.”

    “Tất nhiên, khi mà có thông tin chính thức kiểu như họ có báo cáo hay gửi cho liên đoàn thì lúc đó liên đoàn cũng chấp nhận họ là thành viên của liên đoàn thôi. Hoặc họ có nhu cầu đề xuất gì trong khả năng liên đoàn giúp được thì cũng sẵn lòng giúp họ. Chứ bây giờ, họ chả nói gì tự nhiên liên đoàn lại lên tiếng hỏi thì đâu có được,” ông Trần Anh Tú thổ lộ.

    Trước đây, bóng đá Sài Gòn cũng đã đón nhận 2 đội bóng từ phương xa chuyển “hộ khẩu” về là Navibank.Sài Gòn và Sài Gòn.Xuân Thành. Tuy nhiên, 2 đội bóng đó không được người hâm mộ Sài Gòn yêu mến và cũng vì cách thức hoạt động không hẳn vì tình yêu bóng đá nên sau đó cả hai cũng nhanh chóng giải thể. Vì thế mà nhiều người hâm mộ TP.HCM đón nhận việc sắp có đội bóng V-League với nhiều sự hoài nghi.

    Trong khi đó, Chủ tịch Trần Anh Tú cũng khá thận trọng: “Nếu CLB Hà Nội chuyển về thì liên đoàn cũng chào đón thôi. Nhưng tôi sợ họ đi vào những vết xe đổ của Navibank.Sài Gòn và Sài Gòn.Xuân Thành thôi. Bởi dư luận người ta sẽ phản ứng rất nhiều. Nhưng điều đó cũng còn tùy vào CLB Hà Nội có thuyết phục được người hâm mộ Sài Gòn tin yêu không thôi. Chứ còn liên đoàn cũng chẳng thể nào mà can thiệp gì vào nội bộ của CLB Hà Nội cả.”

    Nhiệm vụ chính của Liên đoàn bóng đá TP.HCM là chăm chút cho “con ruột” CLB TP.HCM đang chơi ở giải Hạng Nhất và quyết tâm lên hạng vào mùa giải năm sau. Ông Tú khẳng định: “Liên đoàn sẽ chuyên tâm cho việc đưa CLB TP.HCM lên hạng vào năm sau. Tất nhiên rồi. Đó là mục tiêu của thành phố mà.” Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, HLV Lư Đình Tuấn cũng đã từ chối lời mời lên làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng ở ĐTQG để tập trung cho công việc ở CLB TP.HCM.

    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...