MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Nuối tiếc của Man Utd đang là "Van Dijk" trên hàng tấn công Hà Lan

    07:15 Thứ ba 10/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội tuyển áo cam đang chơi thăng hoa ở vòng loại EURO 2020, và điều đó có đóng góp không nhỏ từ hàng công cực khủng...

    Vài ngày trước, các học trò của huấn luyện viên Ronald Koeman đã xuất sắc "trả nợ" thành công trước cựu vương Đức ở vòng loại EURO 2020. Họ đả bại đối thủ ngay trên sân khách với tỉ số 4-2, sau khi từng thua 2-3 ở lượt đi hôm 25/3/2019. Rạng sáng nay, Hà Lan tiếp tục đánh bại một đại diện khác ở bảng C.

    Các bàn thắng của Ryan Babel (cú đúp), Memphis Depay và Georginio Wijnaldum đã giúp đội bóng áo da cam hạ Estonia với tỉ số 4-0, qua đó tiếp tục cuộc đua căng thẳng với Đức và Bắc Ireland trên BXH (Hà Lan xếp thứ 3 với 12 điểm, trong khi hai đối thủ phía trên đều có 15 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận).

    Nuối tiếc của Man Utd đang là

     Depay giúp Hà Lan đè bẹp Estonia ngay trên sân đối thủ.

    Đáng chú ý, màn thư hùng ở khu vực gần biển Baltic là trận đấu thứ 50 của Depay trong màu áo ĐT Hà Lan, kể từ thời điểm ra mắt vào giữa tháng 10/2013, thời điểm vòng loại World Cup 2014 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất (Hà Lan khi đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 2-0 trên sân Şükrü Saracoğlu).

    Cho đến nay, cựu cầu thủ Man Utd đã tham gia trực tiếp vào 34 bàn thắng cho đội tuyển ở xứ hoa Tulip (bao gồm 17 bàn và 17 kiến tạo). Không ai khác Depay hiện chính là đầu tàu trên hàng công gồm lão tướng Babel, Quincy Anton Promes cũng như sao trẻ Donyell Malen, sau thời Robben và Van Persie.

    Người ta có thể nói Virgil van Dijk như một bức tường ở hàng thủ đội tuyển Hà Lan, nhưng để giành chiến thắng trong một trận đấu, bạn cần phải biết tấn công đối thủ. Vì lẽ đó, sẽ là mất mát vô cùng lớn lao nếu đội bóng này không có sự phục vụ của Depay - một "ngôi sao đích thực" khi phục vụ quê hương.

    Depay nói về M.U - Bóng Đá

     Depay từng được Van Gaal giới thiệu trên tuyển Hà Lan vào năm 2013.

    Man Utd từng ruồng rẫy Depay, vì Jose Mourinho không cho anh cơ hội chứng tỏ mình khi tin tưởng Marcus Rashford hay Anthony Martial. Và giờ kết quả như nào thì đã rõ, cặp đôi ở Old Trafford vẫn chưa thể lớn, thi đấu thất thường, trong khi tiền đạo của Lyon vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình ở mọi nơi anh đến.

    Vào mùa hè, ngôi sao sinh năm 1993 thông báo rời Olimpique Lyonnais bằng một hình ảnh đáng chú ý trên mạng xã hội Instagram. Nhưng hiện anh vẫn ở lại đội bóng Ligue 1 và chắc chắn sẽ chơi thêm ít nhất nửa mùa 2019/20 ở Pháp, trước khi tính đến chuyện ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm sau.

    Depay chói sáng, Lyon vùi dập Angers:

    Trung Quân | 06:50 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...