(BongDa.com.vn) – Tiền vệ Lương Xuân Trường của CLB HAGL đã chính thức là người của Incheon United, một bản hợp đồng bất ngờ đối với chính Xuân Trường khi cầu thủ người Tuyên Quang đã có một mùa V-League không như mong đợi và chỉ tỏa sáng ở giải U21 Quốc tế vừa qua.
Nhưng đội bóng đang chơi ở K-League đã theo dõi cựu đội trưởng U19 Việt Nam từ năm 2013 nên có lý do để tin rằng đây không hẳn chỉ là một bản hợp đồng mang tính thương mại. Thậm chí có nhiều lý do để Xuân Trường sẽ thành công hay ít nhất là học được nhiều điều ở Hàn Quốc hơn cả Tuấn Anh và Công Phượng.
Xuân Trường được chơi ở giải đấu cao nhất của Hàn Quốc
Nếu như Tuấn Anh hay Công Phượng chỉ chơi ở J-League 2 thì Xuân Trường được đá ở K-League Classic (Giải đấu hàng đầu xứ Kim chi). Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá hàng đầu châu Á nên việc được chơi ở một cấp độ cao nhất sẽ đồng nghĩa với việc Xuân Trường sẽ đối đầu với nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn và đương nhiên khi đó anh cũng sẽ học hỏi được nhiều hơn.
Môi trường thi đấu là một điều hết sức quan trọng đối với sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Nói gì thì nói Tuấn Anh và Công Phượng dù được đánh giá cao hơn Xuân Trường nhưng lại chỉ chơi ở giải đấu số 2 của Nhật. Sự khốc liệt, trình độ chuyên môn có lẽ sẽ không thể bằng được so với K-League Classic.
Xuân Trường được đảm bảo cơ hội ra sân
Trong bản hợp đồng mà bầu Đức kí với đội bóng Hàn Quốc có điều khoản đảm bảo tiền vệ của HAGL sẽ được ra sân 40 % tổng số các trận đấu. Đó là điều hết sức quan trọng, bởi cả Tuấn Anh lẫn Công Phượng đều không được đảm bảo bất cứ điều gì. Trong khi Xuân Trường lại có ưu tiên đó, một phần cũng vì Incheon United muốn kéo thêm lượng khán giả, bởi vốn không ít người Việt đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc.
Nhưng dù vì lý do gì thì cơ hội ra sân của Xuân Trường vẫn là cao nhất, việc được ra sân thi đấu thường xuyên sẽ là thời cơ lý tưởng để phát triển. Một cầu thủ, đặc biệt là với một cầu thủ trẻ muốn tiến bộ thì đương nhiên cần được thi đấu mà Xuân Trường lại may mắn có điều ấy.
Trong khi Tuấn Anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt ở Yokohama khi CLB này vừa mang về thêm 2 cầu thủ cùng vị trí. Còn Công Phượng thì ở Mito Hollyhock cũng đã có những tiền đạo chất lượng nên nếu không thể hiện được mình việc làm quen với băng ghế dự bị là điều rất có thể xảy ra với Tuấn Anh, Công Phượng.
Lối chơi hiện đại
Xuân Trường vốn nổi tiếng là một chân chuyền của HAGL cũng như U19 Việt Nam với những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương, đặc biệt là khả năng chuyền dài và chọc khe tinh tế. Cùng khả năng sút phạt đã được kiểm chứng khiến tiền vệ người Tuyên Quang ghi điểm trong mắt các tuyển trạch viên Hàn Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà Incheon United hỏi mua Xuân Trường chứ không phải Tuấn Anh hay Công Phượng.
K-League nói riêng hay bóng đá Hàn Quốc nói chung đều rất chú trọng về thể lực, nói nghe qua có vẻ không hợp với Xuân Trường nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chút đó lại có thể là lợi thế của cầu thủ Việt Nam. Những cầu thủ thể lực dồi dào, chơi mạnh mẽ thì các đội bóng ở Hàn Quốc không bao giờ thiếu, cái họ thiếu là những cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một cú vung chân hay một tình huống cố định. Mà đó lại là sở trường của Xuân Trường với nhãn quan chiến thuật cực tốt.
Điểm yếu của tiền vệ HAGL là nền tảng thể lực, đó sẽ là khó khăn không nhỏ cho Xuân Trường ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, con đường thành công thì không bao giờ bằng phẳng, Xuân Trường đang có những lợi thế cho riêng mình so với hai người đồng đội cùng xuất ngoại.
Những lợi thế ấy sẽ là bàn đạp, là bước đệm còn có thành công được hay không vẫn phụ thuộc vào chính sự nỗ lực và cố gắng của các cầu thủ nơi xứ người. Hi vọng rằng không chỉ Xuân Trường mà cả Tuấn Anh, Công Phượng đều sẽ thành công để không phụ lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.
(Bạn đọc: Đăng Cương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam