(BongDa.com.vn) – Thua 5 trận tại Premier League, bị đội dẫn đầu Man City bỏ xa tới 11 điểm. Bị Stoke City loại ở Capital One Cup dù đã làm chủ gần như hoàn toàn thế trận. Ở Champion League, mọi chuyện khá khẩm hơn đôi chút nhưng Chelsea cần thận trọng trong 3 trận đấu cuối nếu không muốn sớm chia tay cuộc chơi. Mùa giải 2015-2016 đang diễn ra theo kịch bản không thể tệ hơn và Chelsea giờ chỉ là cái bóng của họ ở mùa giải trước. Vậy Chelsea cần phải làm những gì để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay? Dưới đây là những điều mà Chelsea cần làm ngay trước khi quá muộn.
Đưa về những nhân tố mới
Chelsea không có nhiều thay đổi về mặt lực lượng so với mùa giải trước khi chỉ đưa về một cái tên đáng chú ý duy nhất là Pedro vào những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên việc hàng loạt công thần ở mùa giải trước đều thi đấu không đúng với sự kì vọng của người hâm mộ đang khiến Chelsea khủng hoảng nặng nề.
Đó là những Ivanovic, Matic, Fabregas, thậm chí Hazard và Diego Costa… Ivanovic không còn là chốt chặn tin tưởng bên phía hành lang cánh phải, hậu vệ người Serbia tỏ ra quá chậm chạp và liên tục trở thành điểm yếu để các đối thủ tập trung khai thác. Nemanja Matic không còn là ‘’con quái vật’’ ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác so với mùa giải trước, khả năng đánh chặn sa sút, tấn công cũng không khá hơn là bao.
Fabregas cũng nhạt nhòa khi mà Matic không còn có phong độ cao. Hazard và Diego Costa liên tục gây thất vọng. Vì thế Chelsea cần phải hoạt động tích cực hơn ở kì chuyển nhượng mùa đông. Một cho đến hai hậu vệ, một tiền vệ trung tâm hay thậm chí là một tiền đạo là những gì Chelsea cần vào lúc này.
Ổn định băng ghế huấn luyện
Tài năng của Mourinho là điều không phải bàn cãi. Đó là lý do mà Abramovich đưa ông trở lại Chelsea sau khi chính nhà tài phiệt người Nga đã sa thải chiến lược gia người Bồ cách đó ít mùa. Ở mùa giải trước, Mourinho đã biến Chelsea trở thành cỗ máy thiện chiến và băng băng về đích. Vì thế vấn đề của Mourinho không nằm ở chuyên môn mà đó là sự ổn định.
Vụ lùm xùm trong nội bộ Chelsea mà cụ thể là việc sa thải nữ bác sĩ Eva, những rắc rối với trọng tài và báo giới, áp lực quá lớn từ phía Abramovich và người hâm mộ là những lý do khiến Mourrinho không còn giữ được sự ổn định cần thiết – yếu tố quan trọng của một huấn luyện viên bóng đá nói chung và một huấn luyện viên ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League nói riêng. Nếu không kịp thay đổi, rất có thể Mourinho sẽ sớm khăn gói ra đi khi Abramovich hết kiên nhẫn với ông. Điều này rất có thể sẽ xảy ra và Guud Hiddink cũng như Carlo Ancelotti đang là hai cái tên sáng giá nhất ngồi vào ghế nóng tại Stamford Brigde.
Tìm lại bản lĩnh và sự hiệu quả vốn có
Chelsea vốn nổi tiếng với hình ảnh lạnh lùng và hiệu quả, màn trình diễn của họ ở mùa giải trước là minh chứng rõ nét cho lối đá trên. Mùa này, Chelsea vẫn kiểm soát bóng tốt, phối hợp khá nhuần nhuyễn; tuy nhiên, khâu dứt điểm đang khiến Mourinho đau đầu. Ở trận đấu với Stoke City vừa qua, Chelsea chơi tấn công với thời gian kiểm soát bóng 58% tuy nhiên họ lại bị Stoke City chọc thủng lưới, dù sau đó Chelsea đã có bàn gỡ của Remy ở phút cuối nhưng trong suốt cả trận, lần lượt Diego Costa, Eden Hazard, Ramires, Oscar, Kenedy… đều không có đủ bình tĩnh và sự chính xác cần thiết. Trước Stoke City, West Ham và các đội bóng chiếu dưới khác cũng đã làm được điều tương tự.
Với việc Diego Costa thường xuyên không thể ra sân vì chấn thương và thẻ phạt, Remy và Falcao chưa đủ để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Rất có thể Chelsea cần một sát thủ nữa, một tiền đạo có chuyên môn không kém tiền đạo gốc Brazil.
Chiến thắng Liverpool ở vòng đấu tiếp theo
Cả Chelsea và Liverpool đều không có được những kết quả tốt trong thời gian gần đây. Klopp ra mắt ở Liverpool với chuỗi trận toàn hòa. Chelsea thì liên tiếp sẩy chân trước những đội bóng yếu hơn. Chứng kiến sức mạnh của Man City, Man United, Arsenal cùng sự vùng lên của Tottenham, West Ham hay kể cả Leicester City hay Crystal Palace, có lẽ mục tiêu của cả hai vào lúc này chỉ là một vị trí trong top 4. Cơ hội sẽ mở ra với đội giành chiến thắng. Và cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà ở vòng 11 là cơ hội tốt để Chelsea lấy lại sự tự tin và giành lợi thế trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.