(BongDa.com.vn) – Ngày 1 tháng Chín năm 2008, tập đoàn Abu Dhabi đã quyết định mua lại Man City với giá 200 triệu bảng. Từ đó, nhờ số tiền không đáy của các ông chủ Ả-rập, The Citizens bắt đầu cuộc lột xác ngoạn mục, qua đó mở ra một thời kỳ vàng son như bây giờ.
Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những cầu thủ quan trọng đã góp công lớn làm thay đổi diện mạo Man City.
Robinho chính là viên gạch đầu tiên trong kế hoạch xưng bá nước Anh của Man City, vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2008 Man xanh đã bất ngờ tuyên bố rằng họ có được chữ kí của tiền đạo ngôi sao người Brazil đến từ Real Madrid, với mức giá kỷ lục lên tới 32 triệu bảng.
Thời gian đầu của Robinho với Man City người ta chứng kiến một “nghệ sĩ sân cỏ” thực thụ, anh liên tục gây tiếng vang khắp các sân cỏ nước Anh bằng lối chơi “bốc lửa” của mình.
Sau đó sự nghiệp của Robinho như một biểu đồ đi xuống theo thời gian, để rồi anh phải rời đội bóng thành Manchester chỉ sau hai mùa giải.
Vẫn biết những đóng góp của Robinho cho Man City là tương đối hạn chế nhưng điều quan trọng có thể khẳng định là cầu thủ sinh năm 1984 đã tạo ra chất xúc tác để Man City đón thêm hàng loạt những hảo thủ lượng và thu về những thành công nhất định sau này. Nói cách khác Robinho là người đưa tên tuổi Man City lên một tầm cao mới.
Cũng đến Man City năm cùng thời điểm với Robinho nhưng danh tiếng của Vincent Kompany rõ ràng là không thể sánh kịp với người đồng đội nói trên.
Từ hồi ông chủ Sheik Mansour tiếp quản đội bóng, đã có rất nhiều hậu vệ được mang về sân Etihad như: Bacary Sagna, Matija Nastasic, Aleksandar Kolarov, Gael Clichy, Martin Demichelis, Joleon Lescott, Eliaquim Mangala,…
Nhưng cuối cùng người hâm mộ Man xanh nhận ra chỉ có Vincent Kompany là hòn đá tảng đáng tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự của đội bóng.
Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa Vincent Kompany xứng đáng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất ở Premier League hiện tại.
Điều đáng tiếc nhất cho cầu thủ người Bỉ là việc anh không có được một đối tác ăn ý ở Man xanh. Nếu không chắc chắn tương lai của anh sẽ còn rực rỡ hơn bây giờ.
Kompany với thể hình lý tưởng của mình thực sự là một bức bình phong trước khung thành của Man City. Ngoài ra anh còn có tố chất của một thủ lĩnh trên sân.
Việc được đeo chiếc băng đội trưởng của City trong hơn năm mùa giải qua cho thấy Kompany xứng đáng nhận được lời khen cũng như sự tôn trọng từ tất cả người hâm mộ.
Sau khi kết thúc World Cup 2010 Yaya Toure gia nhập Man City từ Barcelona, lý do đơn giản anh đưa sự nghiệp của mình đến thành Manchester là vì ông anh Kolo Toure đang chơi bóng tại đây, thứ hai là bởi lương thưởng cũng như chế độ đãi ngộ của Man xanh dành cho anh là rất tuyệt vời.
Ngay sau khi đặt chân đến nước Anh Toure lập tức toả sáng và không lâu sau đó trở thành một tiền vệ “mỏ neo” xuất sắc trên thế giới.
Yaya Toure dư thừa thể lực để tranh chấp tay đôi với đối phương trong mọi tình huống. Ngoài ra anh còn có một vũ khí lợi hại nữa là sút xa cũng như sút phạt, anh là cầu thủ mà mọi đội bóng châu Âu đều ao ước có được.
Thể hình thể lực dồi dào cùng sự mạnh mẽ là cách mà Toure tỏ ra lấn áp đối thủ trong những cuộc tranh chấp tại khu vực giữa sân. Khả năng “bao sân”, bọc lót cũng như khoả lấp những khoảng trống mà đồng đội để lại cũng là một điểm cộng tuyệt vời nữa của Yaya Toure.
Đến nay có thể thấy Toure chính là con bài quyết định cho mọi thành công mà Man City đạt được. Một cầu thủ rất tài năng và toàn năng mà The Citizens may mắn sở hữu được.
Sau năm mùa giải tỏa sáng ở CLB thành Madrid, Aguero ghi được 101 bàn sau 234 lần ra sân, chân sút người Argentina quyết định chuyển sang Anh thi đấu và điểm đến của anh chính là Man City “đại gia” mới nổi của bóng đá châu Âu lúc ấy.
Với mức giá 38 triệu bảng cho Aguero có thể nói đây là thương vụ thành công nhất của Man xanh. Ngay mùa đầu tiên anh có 30 bàn sau 48 trận cho The Citizens, đáng nói hơn tiền đạo sinh năm 1988 chính là cầu thủ ghi “bàn thắng vàng” giúp City vô địch bóng đá Anh năm 2012 sau gần nửa thế kỉ chờ đợi (44 năm).
Thiết nghĩ nếu như không có Aguero Man City sẽ không có gì cả, bởi từ khi khoác lên mình chiếc áo màu xanh “El Kun” đã nhiều lần có mặt ở những thời khắc quyết định làm nên thành công cho đội bóng của mình.
Bao nhiêu ngôi sao đến Etihad và ra đi nhưng Aguero thì vẫn mãi là một cầu thủ không thể đụng đến với bất kỳ HLV nào của Man City, rất đơn giản bởi vì anh là báu vật thực sự với The Citizens.