MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • Những cầu thủ CĐV từng quên đã vô địch Champions League

    23:07 Thứ ba 12/03/2024

    BongDa.com.vn Dưới đây là 10 cầu thủ mà bạn có thể đã hoàn toàn quên mất họ từng vô địch Champions League.

    Jeremy Mathieu

    Một điều gì đó giống như một cái tát vào Barcelona trong kỷ nguyên thành công của Luis Enrique. Hậu vệ người Pháp Mathieu bị chỉ trích rất nhiều nhưng đã giành được hàng tấn cúp bạc trong suốt 3 năm gắn bó với câu lạc bộ.

    Tâm trí của nhiều người đương nhiên sẽ hướng về Luis Suarez, Neymar và Lionel Messi khi nói đến cú ăn ba mùa giải 2014/2015, nhưng Mathieu đã có 41 lần ra sân trong năm ra mắt đó.

    Cầu thủ bạn hoàn toàn quên mất từng vô địch Champions League - Bóng Đá

     Mathieu từng giành Champions League cùng Barca.

    Eidur Gudjohnsen

    Tiền đạo người Iceland rời Chelsea để đến Barcelona khi họ đang là đương kim vô địch châu Âu và tiếp tục ra sân thường xuyên trong những năm cuối triều đại của Frank Rijkaard. Giống như Mathieu ở mùa giải 2014-2015, Gudjohnsen không phải là một trong những gương mặt được nhắc đến sau cú ăn ba lịch sử của Barca mùa 2008/09 dưới thời Guardiola. 

    Tuy vậy, anh vẫn là một phần của đội Barca đó, mặc dù đã bị tụt xuống phía sau Thierry Henry, Samuel Eto'o và Messi.

    Ivan Perisic

    Không có gì ngạc nhiên khi Ivan Perisic giành được Champions League, vì anh ấy có một sự nghiệp đặc biệt tại một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và là một cầu thủ chạy cánh chất lượng. Song, ít ai nhớ Perisic từng vô địch Champions League trong màu áo nào, ở Wolfsburg, Dortmund, Inter Milan và Spurs?

    Perisic từng dành 1 năm thi đấu cho Bayern Munich theo dạng cho mượn. Đó là năm Bayern của Hansi Flick giành cú ăn 3 lịch sử. Perisic là một cầu thủ dự bị chất lượng của đội bóng xứ Bavaria năm đó, có 17 trong 35 lần ra sân từ băng ghế dự bị. Anh xuất hiện ở nửa sau trận chung kết khi Bayern giành chiến thắng 1-0 trước PSG.

    Cầu thủ bạn hoàn toàn quên mất từng vô địch Champions League - Bóng Đá

     Perisic chạm tay vào cúp bạc trong màu áo Bayern.

    Antonio Nunez

    Cùng với Josemi, Antonio Nunez là một trong hai cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình Liverpool của Rafael Benitez mùa giải 2004/05 chưa bao giờ được khoác áo đội tuyển quốc gia.

    Tiền vệ này chỉ trải qua một mùa giải ở Anfield nhưng đó là một mùa giải tốt. Anh đã có 27 lần ra sân cho Liverpool của Benitez trong năm đó nhưng không được ngồi dự bị ở Istanbul.

    Nunez chắc hẳn là một trong những cầu thủ tầm thường nhất từng vô địch Champions League. Mặt khác, sự nghiệp của anh chỉ ở mức vừa phải ở Tây Ban Nha, và danh hiệu duy nhất khác trong danh sách danh hiệu của Nunez là Cúp Síp 2010 với Apollon Limassol.

    Sulley Muntari

    Sulley Muntari chật vật tìm kiếm cơ hội dưới thời người kế nhiệm Mourinho, Rafael Benitez. Song, chính tại Inter Milan, ngôi sao người Ghana mới có cơ hội vô địch Champions League.

    Muntari chỉ đá chính hai trận ở Champions League trong mùa giải nổi tiếng 2009/10, nhưng được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong các chiến thắng nổi tiếng trước Barcelona và Bayern Munich.

    Cầu thủ bạn hoàn toàn quên mất từng vô địch Champions League - Bóng Đá

     Muntari và danh hiệu Champions League thời khoác áo Inter.

    Nuno Espirito Santo

    Người ta ít biết rằng Nuno Espirito Santo là thủ môn dự bị của Mourinho khi Porto vô địch Champions League năm 2004. Về sau, Santo được biết nhiều hơn nhờ giai đoạn dẫn dắt Wolves tại Premier League.

    Lữ Phong | 22:37 12/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...