MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Nhật Bản bị loại, rõ tương lai HLV Hajime Moriyasu

    18:24 Chủ nhật 04/02/2024

    BongDa.com.vn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, ông Tashima Kozo lên tiếng về tương lai của HLV Hajime Moriyasu sau khi đội tuyển Quốc gia nước này bị loại ở tứ kết Asian Cup 2023.

    Đội tuyển Nhật Bản bất ngờ thua ngược Iran ở trận tứ kết Asian Cup 2023 tối 03/02 (giờ Việt Nam). Hidemasa Morita giúp Samurai Blue mở tỷ số ở phút 28 nhưng đại diện Tây Á đã vùng lên ở hiệp 2 để có bàn quân bình tỷ số phút 55 do công Mohammad Mohebi.

    Ở phút bù giờ thứ 4, sai lầm của hàng thủ khiến Nhật Bản hứng chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Alireza Jahanbakhsh không mắc sai lầm nào để ấn định tỷ số 2-1 cho Iran, qua đó đưa thầy trò HLV Amir Ghalenoei vào bán kết gặp đội chủ nhà Qatar.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch JFA, ông Tashima Kozo.

    Sau khi Nhật Bản bị loại, đã có hàng loạt chỉ trích nhằm vào HLV Hajime Moriyasu. Nhiều ý kiến cho rằng nhà cầm quân sinh năm 1968 không đủ trình độ đễ dẫn dắt Samurai Blue. Tuy nhiên đó không phải là suy nghĩ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Tashima Kozo.

    "Trước hết chúng tôi phải xem xét kết quả này một cách nghiêm túc," tờ Soccer Digest dẫn lời người đứng đầu JFA. "Chúng tôi hiểu rằng mình là đội bóng xuất sắc nhất châu Á và chúng tôi đang có phong độ tốt khi bước vào giải đấu, nhưng đây là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

    Nói về khả năng sa thải HLV HLV Hajime Moriyasu, vị chủ tịch 66 tuổi thẳng thắn: "Tôi hoàn toàn không nghĩ đến điều đó."

    "Tôi nghĩ rằng kết quả này tương tự như việc chúng tôi thắng Đức hay Tây Ban Nha. Theo nghĩa đó, đây sẽ là cơ hội tốt để xây dựng nhiều thứ."

    Về phần HLV Hajime Moriyasu, nhà cầm quân 55 tuổi thừa nhận mắc sai lầm khiến đội nhà thua Iran ở tứ kết Cup châu Á.

    "Tôi nghĩ lý do dẫn đến trận thua là vì bản thân tôi đã thay người không tốt. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội ở vòng tứ kết này," HLV Hajime Moriyasu nói trong phòng họp báo sau trận đấu.

    Đội tuyển Nhật Bản sẽ trở lại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3 tới bằng 2 trận đấu với Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.

    Nam Thành | 17:54 04/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...